Cô gái phải điều trị phơi nhiễm HIV vì bị 2 đối tượng rạch tay trên đường

Chủ Nhật, 05/05/2019, 16:49
Cô gái trẻ đang dừng đèn đỏ thì bị 2 đối tượng áp sát dùng vật nhọn rạch vào tay gây thương tích rồi bỏ chạy. Cô gái bị mất máu hoảng hốt kêu cứu và được người nhà đưa đi điều trị phơi nhiễm...

Ngày 5-5, người thân của chị H.T.N (Sn 1996, quê Bình Dương) đã đưa chị N đến Viện Pasteur để điều trị phơi nhiễm HIV trong tình trạng hoảng loạn.

Trước đó khoảng 20h ngày 4-5, chị N điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng (hướng từ TP Hồ Chí Minh về Bình Dương) đến giao lộ Kha Vạn Cân-Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, chị N dừng đèn đỏ.

Vết thương do vật nhọn mà 2 đối tượng gây ra cho chị N

Bất ngờ từ phía sau, 2 đối tượng đi trên xe gắn máy hiệu Winner áp sát dùng vật nhọn rạch vào tay chị N rồi cả 2 tăng ga tẩu thoát.

Chị N chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy máu thấm đẫm tay áo trắng. Bỏ tay áo ra kiểm tra, chị N phát hiện một vết thẹo dài trên tay, máu tuôn ra liên tục. Chị N hoảng hốt chạy vào bệnh viện gần đó kiểm tra vết thương rồi trở về nhà.

 Sáng hôm sau chị N được người thân đưa vào Viện Pasteur để nhận tư vấn và điều trị phơi nhiễm HIV sau đó đến Công an phường Linh Đông trình báo.

Hàn Phi
.
.
.