Bức tường phòng dịch COVID-19 "có 1-0-2" tại cửa hàng tạp hoá

Thứ Năm, 26/03/2020, 16:03
Để phòng dịch COVID-19, chủ một cửa hàng tạp hóa trên đường Hồng Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã nghĩ ra cách để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người mua hàng.

Trên phố Hồng Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chủ của một cửa hàng tạp hóa đã nghĩ ra cách lắp đặt một bức tường nilon để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.
Cách làm hay của chủ quán tạp hóa được rất nhiều người tiêu dùng ủng hộ trong lúc dịch COVID-19 bùng phát
Bức tường được làm từ tấm nilong cứng trong suốt giúp người bán hàng và khách hàng dễ dàng khi mua bán
Trên bức tường có đính kèm thông báo hướng dẫn khách hàng khi đến mua hàng
Để bảo đảm an toàn hơn, chủ tiệm tạp hóa còn đeo cả khẩu trang và găng tay khi đưa đồ và trả lại tiền thừa cho khách
“Tuy việc mua sắm, giao dịch tại cửa hàng sẽ thông qua 1 bức tường nilon trong suốt nhưng mọi người đến đây mua hàng rất ưng ủng hộ việc này. Có bức tường này thì chủ cửa hàng lẫn khách hàng vẫn an tâm hơn khi hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nhau”, chủ cửa hàng cho biết.
Hình ảnh khách mua hàng qua bức tường chống dịch COVID-19 'có 1-0-2'
Không chỉ chủ cửa hàng tạp hóa, chủ cửa hàng ăn gần con ngõ cách ly cũng dùng túi nilon căng trước lối ra vào để hạn chế tiếp xúc với người mua.
Trần Ngọc- Nguyễn Bình
.
.
.