Chở quá số người, tài xế xe khách còn chống đối lực lượng CSGT

Thứ Tư, 07/03/2018, 13:14
Khi tổ tuần tra CSGT đang làm nhiệm vụ thì tài xế Nam tỏ thái độ chống đối, giật lấy biên bản xử phạt và giấy tờ liên quan rồi bỏ chạy…

Sáng 7-3, Đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đang tạm giữ một tài xế xe khách và phương tiện để xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 21h20 ngày 6-3, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tổ tuần tra của Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe khách BKS 47B-021.39 lưu thông hướng Đà Nẵng - Kon Tum có dấu hiệu khả nghi nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Lực lượng tuần tra của Đội CSGT số 2 làm nhiệm vụ (Ảnh minh họa).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách chở quá số người theo quy định (48/43 hành khách).

Sau đó, tổ tuần tra tổ chức lập biên bản và tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế xe khách là Nguyễn Huy Nam (41 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Tuy nhiên, khi tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ thì tài xế Nam tỏ thái độ chống đối, giật lấy biên bản xử phạt và giấy tờ liên quan rồi bỏ chạy nên tổ tuần tra phải gọi báo Công an huyện Nam Giang cử lực lượng đến hỗ trợ xử lý.
Ngọc Thi
.
.
.