Chợ phố cổ Hà Nội kẻ vạch cách ly để chống dịch COVID-19

Thứ Tư, 15/04/2020, 11:08
Người dân khi đến mua lương thực, thực phẩm tại phố Yên Thái (thuộc phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ không được vượt qua vạch kẻ an toàn.

Phố Yên Thái dài khoảng 150 mét nhưng thường tập trung rất đông người dân mua bán thực phẩm. Nhằm siết chặt cách ly xã hội, UBND phường Yên Thái (Hàng Gai, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã sơn hai vạch đầu phố cắt chợ Hàng Da đến cuối phố cắt phố Hàng Mành, ngăn cách 2m giữa người mua và người bán. Trên vạch sơn cũng được đánh các dấu “X” cách nhau 2 mét, để chính những người mua hàng dễ dàng thực hiện việc giữ khoảng cách với nhau.

Phố Yên Thái dài khoảng 150 mét nhưng thường tập trung rất đông người dân mua bán thực phẩm.

Đồng thời tại các lối vào phố Yên Thái đều có chốt kiểm soát đo thân nhiệt cho người dân khi ra vào mua bán. Hầu hết các tiểu thương đều đồng tình ủng hộ bằng việc thực hiện nghiêm chỉnh yêu cầu của UBND phường, các tiểu thương cũng nhắc nhở khách hàng thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách trước khi mua hàng thì mới phục vụ. 

Nhờ việc kẻ vạch, lập chốt, không cho đi xe máy vào mà lượng người mua bán trên phố đã giảm bớt, việc mua bán cũng quy củ, trật tự hơn.

Nhằm siết chặt cách ly xã hội, UBND phường đã cho triển khai kẻ vạch 2m giãn cách người bán và người mua.
Người mua không được bước qua vạch sơn vào sạp bán hàng nhằm đảm bảo giãn cách xã hội chống dịch COVID-19.
Theo quan sát của phóng viên vào ngày 15/4, hầu hết người dân đi chợ đều chấp hành tuyệt đối quy định này.
Bà Hà một người dân đi chợ cho biết dù hơi bất tiện nhưng để phòng dịch thì việc giữa khoảng cách này là cần thiết.
Ngoài ra chính quyền địa phường cũng thường xuyên nhắc nhở tuyên truyền việc mọi người tới chợ phải đeo khẩu trang.
Các tiểu thương cũng rất hợp tác với quy định mới này của phường để phòng dịch bệnh.
Được biết những vạch sơn trên đã được kẻ khoảng 1 tuần nay.
Nguyễn Bình
.
.
.