Chiều mai, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

Thứ Bảy, 30/07/2016, 15:25
Hôm nay (30-7), ông Hoàng Đức Cường – Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông sẽ mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới. Tới ngày 1-8, khả năng rất cao bão sẽ đi vào biển Đông và tiếp tục mạnh lên. 

Hồi 14 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 126,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 540 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.   

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ chiều mai (31-7), vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu Dông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tăng lên cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12.    

Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động gần biển Đông 

Sau khi đi vào khu vực biển Đông, bão sẽ tiếp tục mạnh lên đến cấp 12, giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 1-8, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14-15. Biển động dữ dội.  


K. Vy
.
.
.