Cháy xưởng dệt đầu giờ làm việc

Thứ Tư, 03/08/2016, 10:21
Đám cháy bùng phát tạo thành cột khói đen ngay đúng đầu giờ làm việc khiến nhiều người hoảng hốt...

Khoảng 7h ngày 3-8, đám cháy bùng phát tại xưởng dệt của Công ty dệt Thành Vinh (hương lộ 80, ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh).

Hiện trường vụ cháy

Công nhân và người dân đã sử dụng nước và bình chữa cháy mini dập lửa nhưng do đám cháy trong khu vực chứa nhiều nguyên liệu, vải sợi nên đám cháy lan rộng không thể khống chế. Ngọn lửa có nguy cơ lan ra toàn bộ hơn 1.000m2 nhà xưởng của công ty dệt.

Triển khai công tác dập lửa

Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh đã huy động 7 xe chữa cháy chuyên dụng và gần 60 CBCS đến hiện trường triển khai chữa lửa. Các chiến sĩ tiến hành khoanh vùng không cho ngọn lửa cháy lan ra toàn bộ khu xưởng và nhà dân lân cận.

Nhà xưởng bị cháy và hư hỏng

Đến gần 8h, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Thượng tá Đỗ Văn Kháng - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh cho biết đám cháy thiêu rụi hơn 120m2 nhà xưởng hai máy dệt và các nguyên liệu chứa bên trong. Các chiến sĩ chữa cháy đã bảo vệ được hơn 1.000m2 nhà xưởng của công ty dệt, một công ty thức ăn và một xưởng nguyên liệu kế bên nhà xưởng bị cháy.

Nghinh Phong
.
.
.