Cháy lớn tại một dự án điện mặt trời ở Cam Ranh

Thứ Tư, 10/01/2018, 15:55
Một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra vào khoảng 7h30’ sáng ngày 10-1 tại Dự án điện mặt trời ở thôn Thịnh Sơn, xã Cam Thịnh Tây, TP Cam Ranh, do Công ty cổ phần điện mặt trời Tuấn Ân làm chủ đầu tư.

Sau khi nhận được thông tin khẩn báo qua điện thoại, 10 xe chữa cháy và gần 100 cán bộ- chiến sĩ Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an và thanh niên xung kích TP Cam Ranh khẩn trương tiếp cận hiện trường triển khai phương án chữa cháy. Tuy nhiên do gió cuốn mạnh nên đám cháy bùng phát dữ dội và lan nhanh tại khu vực có hơn 34.000 tấm pin mặt trời chưa lắp đặt, trong khi đó nguồn nước chữa cháy cách xa hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát chữa cháy sử dụng máy bơm hút nguồn nước tận dụng từ dưới con suối ở cách nơi hỏa hoạn khá xa, nên đến 11h trưa cùng ngày đám cháy mới được dập tắt, nhưng cảnh sát PCCC vẫn phải phun nước thêm nhiều giờ nữa để phòng ngừa tiềm ẩn tái cháy từ bên dưới những tấm pin mặt trời. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng có khoảng 70% số lượng pin mặt trời đã bị ngọn lửa thiêu rụi, gây hư hỏng, thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng.

Công an TP Cam Ranh phối hợp Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân hai vụ hỏa hoạn nêu trên để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện trường vụ cháy và hoạt động chữa cháy tại dự án điện mặt trời ở thôn Thịnh Sơn, xã Cam Thịnh Tây, TP Cam Ranh.

Được biết Công ty cổ phần điện mặt trời Tuấn Ân có trụ sở giao dịch ở 90B Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, TP Nha Trang. Dự án điên mặt trời tại thôn Thịnh Sơn, xã Cam Thịnh Tây, TP Cam Ranh, do Công ty cổ phần điện mặt trời Tuấn Ân làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2016.

Dự án đầu tư trên diện tích hơn 10ha đất, công, công suất thiết kế 10 MW, tổng vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là xây dựng và vận hành nhà máy điện công suất pin mặt trời 10 MW hòa vào lưới điện áp 22 KV với sản lượng điện thương phẩm hàng năm khoảng 14,5 triệu KWh.

Hữu Toàn
.
.
.