Cháy 2 xe tiếp nhiên liệu tại Nhà máy cồn Đại Tân

Thứ Ba, 09/01/2018, 20:32
Ngọn lửa bốc ra từ xe bồn đang tiếp nhiên liệu (cồn ethanol) rồi cháy lan sang chiếc xe bồn khác đang chờ tiếp nhiên liệu, rất may công nhân Nhà máy cồn Đại Tân đã nhanh chóng khóa van không để ngọn lửa cháy lan sang bồn chứa.


Khoảng 17h ngày 9-1, tại Nhà máy cồn Đại Tân (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đã xảy ra vụ cháy 2 xe bồn khi đang tiếp nhiên liệu (cồn ethanol), rất may không có thương vong về người.

Theo quan sát của phóng viên CAND tại hiện trường, có 8 xe chữa cháy chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát PCCC Quảng Nam và Đà Nẵng đã được huy động cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác chữa cháy.

Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung quanh khu vực nhà máy.
Công an huyện Đại Lộc được huy động để đảm bảo an ninh tại khu vực xảy ra cháy.
Xe chữa cháy chuyên dụng được điều đến hiện trường tham gia công tác dập lửa.
Đám cháy bước đầu được xác định phát ra từ xe bồn đang tiếp nhiên liệu.

Ngoài ra, Công an huyện Đại Lộc cũng đã cử hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia công tác đảm bảo an toàn, phân luồng điều tiết giao thông. Khu vực xảy ra cháy được phong tỏa để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Trao đổi nhanh tại hiện trường, ông Trần Văn Mai, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, cho biết rất may khi vụ cháy xảy ra, công nhân Nhà máy cồn Đại Tân đã nhanh chóng khóa van, không để ngọn lửa cháy lan sang bồn chứa nhiên liệu.

Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Ngọc Thi
.
.
.