Chập điện mô tơ cửa cuốn gây cháy cửa hàng trên phố Hàng Mã

Thứ Ba, 27/10/2015, 17:24
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ “mồi lửa” được xuất phát từ mô tơ cửa cuốn bị chập điện gây ra hỏa hoạn cho cửa hàng trên phố Hàng Mã.
>> Cháy tan cửa hàng tạp hóa trên phố Hàng Mã

Chiều 27/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (PCCC) số 1, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội cho biết, sáng cùng ngày lực lượng liên ngành tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân gây cháy cửa hàng tạp hóa (ngôi nhà 4 tầng), số 34 Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Lửa ngùn ngụt cháy phía bên trong ngôi nhà.
Lực lượng cứu hỏa dùng vòi rồng phun nước chữa cháy.

Qúa trình thu thập tài liệu, chứng cứ lực lượng chức năng đã làm rõ “mồi lửa” được xuất phát từ mô tơ cửa cuốn bị chập điện gây ra hỏa hoạn. Trước đó, khoảng 19h15 ngày 26/10, bất ngờ cửa hàng bán tạp hoá nêu trên đã xảy ra hoả hoạn, lửa bao trùm từ tầng 1 đến tầng 3 của ngôi nhà.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PC&CC số 1 và số 2 cử 8 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường. Tại thời điểm đó, do cửa chính đóng chặt lực lượng chữa cháy phải phá cửa cuốn để vào trong chữa cháy, cũng như bắc thang tiếp cận tầng 2 của ngôi nhà có diện tích khoảng 15m².

Theo chủ hộ Nguyễn Thu Hà (42 tuổi), ngôi nhà được sử dụng bán tạp hoá, chủ yếu là sách, đồ lưu niệm, bưu phẩm… vì toàn chất dễ cháy nên ngọn lửa bốc nhanh đồ đạc bị cháy rụi. Đến 21h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 39 triệu đồng.

Hiền – Vinh
.
.
.