Chạm vào mái tôn, 2 người bị điện giật thương vong

Thứ Ba, 17/11/2015, 09:23
Khi anh Điền vừa đụng vào mái tôn của căn nhà thì bị điện giật và rơi từ trên cao xuống đất bất tỉnh, đồng nghiệp của anh Điền cũng bị điện giật văng ra ngoài.

Khuya 16/11, anh Phan Thanh Điền (32 tuổi, quê quán Tiền Giang) cùng một đồng nghiệp đến một nhà dân trên đường Đào Sư Tích, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh xin đấu nối điện cho một hội chợ cạnh đó.
Công an huyện Nhà Bè khám nghiệm hiện trường vụ rò rỉ điện gây chết người.

Anh Điền leo lên thang ở độ cao 2m đấu nối, đồng nghiệp anh Điền đứng dưới giữ thang. Khi anh Điền vừa đụng vào mái tôn của căn nhà thì bị điện giật và rơi từ trên cao xuống đất bất tỉnh, đồng nghiệp của anh Điền cũng bị điện giật văng ra ngoài.

Anh Điền được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.Công an huyện Nhà Bè tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra và phát hiện mối điện trong nhà dân vướng vào mái tôn, chỗ tiếp giáp với mái tôn bị hở gây ra rò rỉ điện.

Nghinh Phong
.
.
.