Một người bị điện giật, ba người tử vong

Thứ Sáu, 25/09/2015, 10:13
Trong lúc mắc dây phơi quần áo, ông Chiến bị điện giật, vợ và em trai lao vào cứu, nhưng không may cả 3 người đều bị điện giật tử vong.
Ngày 25/9, Công an huyện Lương Tài, Bắc Ninh cho biết đã phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm, xác định nguyên nhân tử vong của 3 người tại xã Phú Lương, Lương Tài, để gia đình nạn nhân mai táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, khoảng 10h sáng ngày 24/9,  ông Nguyễn Đức Chiến, (59 tuổi) trú tại xã Phú Lương trong khi mắc dây phơi quần áo ở sân nhà đã va vào mái tôn. Do mái tôn bị nhiễm điện nên ông Chiến bị điện giật ngã xuống sân.

Khi ông Chiến ngã, cả cuộn dây phơi bằng thép cuốn theo rơi vào người. Thấy chồng bị điện giật bà Hoàng Thị Quyết (là vợ ông Chiến) chạy vào cứu chồng nhưng cũng bị điện giật.

Nhìn thấy anh trai và chị dâu nguy kịch, anh Nguyễn Đức Sĩ, (48 tuổi, em ruột ông Chiến) chạy vào cứu cũng bị điện giật.

Phát hiện sự việc trên, người dân gần đó đã cắt điện rồi hô hấp cấp cứu nhưng không kịp, hậu quả cả 3 người tử vong tại chỗ.

P.A.
.
.
.