Đã tìm ra nguyên nhân vụ 6 người trong gia đình thầy giáo chết thảm do cháy nhà

Thứ Bảy, 27/08/2016, 14:24
Viện Khoa học hình sự phía Nam (Bộ Công an) xác định, một trong 3 chiếc xe máy bị chạm mạch điện (hay còn gọi là ngắn mạch) dẫn đến hỏa hoạn khiến 6 người chết.

Ngày 27-8, Đại tá Trương Ngọc Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, gần một tháng vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 6 người trong gia đình thầy giáo Trần Quang Tiên (59 tuổi) tử vong, Viện Khoa học hình sự phía Nam vừa công bố kết quả điều tra.

Theo kết luận, trên hệ thống dây dẫn điện của một trong 3 chiếc xe máy đậu ở khu vực cạnh chân cầu thang trong căn nhà bị chạm mạch điện (hay còn gọi là ngắn mạch) gây cháy. 

Khi xe máy bị chạm mạch điện làm phát sinh hồ quang điện mang năng lượng cao, đốt cháy vỏ cách điện, làm nóng gây cháy dây dẫn điện nên tạo hạt đồng nóng chảy mang nhiệt độ cao. Khi vỏ cách điện cháy và hạt đồng nóng tan chảy rơi xuống những vật liệu dễ cháy đặt ở gần các xe máy tạo nên hỏa hoạn.

Hiện trường vụ cháy nhà tại Cà Mau khiến 6 người thiệt mạng.

Theo đó, lúc 0h, ngày 31-7, lửa bùng phát ở phía sau căn nhà trên đường Phan Bội Châu, phường 7, TP Cà Mau, khi 7 người trong gia đình ông Trần Quang Tiên đang ngủ say.

Phát hiện lửa và khói, hàng xóm đập cửa hô hoán nhưng chỉ có bà Trần Thị Lê (chị gái ông Tiên) thoát được ra ngoài. 

Riêng 6 người trong gia đình thầy giáo gồm ông Tiên và vợ Trần Kim Anh (59 tuổi); Trần Kim Hằng (28 tuổi), Trần Quang Toàn (22 tuổi, đều là con ông Tiên); Trần Thanh Vi (8 tuổi), Quách Gia Hy (4 tuổi, cháu nội và ngoại của ông Tiên) đều tử vong.

H.Hoàng
.
.
.