Dùng chổi đánh con gái dẫn đến thương tích phải nhập viện

Thứ Sáu, 10/04/2020, 19:40

Sau khi nhìn thấy con gái 9 tuổi ngồi tắm trong thùng chứa nước, người đàn ông 39 tuổi ngụ tỉnh Tiền Giang đã cầm chổi đánh, khiến con gái bầm tím hai tay và chân.


Chiều 10/4, Công an huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đang củng cố hồ sơ điều tra vụ bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, tối 1/4, ông P.V.S. (SN 1981, ngụ xã Kiểng Phước) đi làm về nhà thì nhìn thấy con gái 9 tuổi đang ngồi tắm trong thùng chứa nước.

Người cha cho rằng con gái tự ý nghịch nước nên cầm cây chổi và hai thanh tre đánh gây thương tích. Sau đó cháu bé được người dân đưa đến bệnh viện điều trị, với vết bầm tím hai chân và tay.

Cơ quan Công an vào cuộc xác minh, mời ông S. lên làm việc. Ông S. thừa nhận hành vi đánh con gái. Theo người dân địa phương, ông S. có 3 con nhỏ. Vợ bỏ nhà đi, ông S. sống cảnh “gà trống nuôi con” và hay đánh con gái 9 tuổi.

Như Anh
.
.
.