Động đất 3,4 độ Richter gây rung lắc mạnh ở Thừa Thiên - Huế

Thứ Tư, 23/12/2015, 08:08
Sáng nay (23- 12), UBND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên- Huế xác nhận thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra một trận động đất với cường độ lớn gây rung lắc mạnh. 

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện vật lý địa cầu, vào khoảng 18h44’ tối 22- 12, một trận động đất với cường độ 3,4 độ richter, xảy ra tại vị trí tọa độ 16,106 độ vĩ Bắc; 107,298 độ kinh Đông với độ sâu chấn tiêu 10km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên- Huế. Hiện Viện vật lý địa cầu đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.
Bản đồ chấn tâm động đất xảy ra tại huyện A Lưới vào tối 22/12.

Ông Hồ Xuân Trăng, Bí thư Huyện ủy A Lưới cho biết, kể từ khi thủy điện A Lưới đi vào hoạt động thì bắt đầu xuất hiện động đất với cường độ ngày một dày hơn.

Được biết, từ tháng 5- 2014 đến nay, huyện A Lưới và khu vực thị xã Hương Trà tiếp giáp với A Lưới đã xảy ra 15 trận động đất lớn nhỏ.

Trước những trận động đất liên tiếp xảy ra, hiện huyện A Lưới đã cho kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn, khuyến cáo người dân không nên hoang mang, lo lắng. Đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn vào cuộc kiểm tra.

Anh Khoa
.
.
.