Cảnh báo lũ về sau bão số 3

Thứ Sáu, 20/07/2018, 08:54
Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đang hoạt động mạnh nên mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ mưa vẫn sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Các tỉnh ở vùng núi phía Bắc và Thanh Hoá, Nghệ An được cảnh báo có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.


Dự báo, hôm nay (20-7), khu Đông Bắc, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi lớn hơn như Hòa Bình 200mm. Tiên Yên (Quảng Ninh) 292mm, Đô Lương (Nghệ An) 189mm… 

Mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới, lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An dao động ở mức BĐ1-BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An; ngập lụt tại vùng trũng và đô thị ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, nhiều hồ chứa đã đầy nước, nguy cơ cao gây mất an toàn cho các hồ chứa xung yếu trên tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm); trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội, hôm nay có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 62-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 64-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C

B.C.
.
.
.