Cần làm rõ thực hư về 'làng ung thư'

Thứ Bảy, 19/09/2015, 08:58
Mấy năm gần đây, năm nào ở thôn Quảng Đại 1, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, cũng có vài người mắc bệnh ung thư và tử vong, với xu hướng số người chết năm sau cao hơn năm trước, khiến người dân lo lắng.

Ông Lương Đức Trung, Trưởng thôn, cho biết: Thôn hiện có 300 hộ dân, với 1.056 nhân khẩu. Mấy năm qua, thôn liên tục phát hiện người mắc bệnh ung thư và có không ít người tử vong. Chỉ tính từ năm 2014 đến nay, thôn có 5 người chết vì bệnh ung thư...

Theo ông Trung, người dân trong thôn nghi ngờ do ăn uống, sinh hoạt ở nguồn nước bị nhiễm bẩn. Ông Trung cũng phản ánh về tình trạng người dân bị ung thư và mong các cơ quan chức năng vào cuộc tìm hiểu rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm nào của các cơ quan chức năng…

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Bốn, cán bộ Trạm Y tế xã Đại Cường, xác nhận: “Thống kê của Trạm Y tế xã thì trong vài năm trở lại đây, số người tử vong do bệnh ung thư trên địa bàn có xu hướng tăng dần, chủ yếu ở thôn Quảng Đại 1. Cụ thể, số người chết vì bệnh ung thư trên địa bàn xã Đại Cường năm 2013 có 7 người; năm 2014, có 8 người; những tháng đầu năm 2015, có 9 người chết. Chúng tôi sẽ có báo cáo cấp trên để điều tra nguyên nhân và có hướng xử lý tiếp theo”. 

Ngọc Thi
.
.
.