Các huyện miền núi nỗ lực vận động học sinh trở lại lớp sau Tết

Thứ Hai, 18/02/2019, 08:37
Từ sau Tết Kỷ Hợi đến nay, các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn nhiều học sinh chưa trở lại lớp học.

Nguyên nhân do phong tục, tập quán của một số đồng bào dân tộc thiểu số ăn Tết kéo dài. Cùng với đó là điều kiện đi lại ở các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; thời điểm này cũng đang vào mùa vụ sản xuất nông nghiệp nên nhiều học sinh tiểu học, THCS, THPT ở nhà phụ giúp gia đình.

 Điển hình, tại huyện Trà Bồng, hiện vẫn còn gần 300 học sinh chưa đến trường, những điểm trường xa, thuộc các xã vùng cao Trà Tân, Trà Bùi, số lượng học sinh nghỉ học tăng nhiều so với mọi năm, trung bình mỗi lớp nghỉ từ 5 - 7 em…

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Ba Tơ cùng giáo viên đến từng nhà vận động phụ huynh cho học sinh trở lại lớp.

Theo ông Đỗ Văn Phu, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi, ngành GD&ĐT các huyện miền núi tăng cường phối hợp với chính quyền và Công an các địa phương, các già làng, trưởng bản, người có uy tín tổ chức về các thôn, bản theo phương châm “đến tận nhà, rà tận nóc”, để vận động phụ huynh cho con em đi học lại theo quy định. 

Bên cạnh đó, các trường còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi bổ ích cho học sinh, nhằm hạn chế thấp nhất số học sinh nghỉ học kéo dài dẫn tới bỏ học…

Trà Câu
.
.
.