Các hộ dân ở Chợ Trời sẽ phải ký cam kết không bán hàng không rõ nguồn gốc

Thứ Bảy, 20/02/2016, 08:05
Với lịch sử tồn tại hơn 50 năm, chợ Trời là một trong những chợ nổi tiếng nhất của Hà Nội, không chỉ vì đây là một chợ tạm có “tuổi đời” khá cao mà còn là khu chợ có nhiều hoạt động “phức tạp”.

Không một người dân Thủ đô nào lại không biết đến chợ Trời , từ thời bao cấp với những hoạt động kinh doanh hàng “ngoài luồng”, cho đến hiện nay, chợ tạm này vẫn tồn tại những hoạt động mua bán hàng ăn cắp, điển hình là biển số xe, gương xe… Ai cũng đặt câu hỏi, trong khi nhiều chợ tạm khác đã được di dời hoặc xoá sổ, bao giờ thì chợ Trời  mới được dẹp?

Chợ Trời  tồn tại trên nhiều đoạn phố của các phố: Huế, Thịnh Yên, Trần Cao Vân, đâm sang cả phố Chùa Vua và lấn sang tận khu tập thể Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng). Dù là chợ tạm nhưng chợ Trời cũng có tên đàng hoàng là chợ Hoà Bình và có Ban Quản lý chợ. Tuy nhiên, hầu như không ai gọi tên chính thống của chợ, mà chỉ quen gọi chợ Trời với hàm ý ở khu chợ này thứ gì cũng có.

Nhìn bề nổi, chợ Trời kinh doanh chia theo khu vực, phố Yên Bái chuyên bán băng đĩa, phố Chùa Vua chuyên đồ phụ tùng xe máy, phố Trần Cao Vân bán đồ điện tử và một số đoạn phố bán đồ cơ khí… Nhưng, hoạt động kinh doanh “chìm” của một số hộ lại khác.

Chợ Trời là điểm buôn bán lớn hàng hóa trôi nổi tại Hà Nội.

Đã có rất nhiều trường hợp bị mất trộm biển số xe máy, xe ôtô buổi sáng, thì buổi chiều, đã có thể mua lại chính biển số xe của mình ở chợ Trời, mua trong nỗi ấm ức vì mình phải trả tiền cho chính món đồ của mình bị đánh cắp.

Vì nhiều lý do, Hà Nội đã nhiều lần muốn dẹp khu chợ này nhưng bất thành. Năm 2010, khi UBND TP Hà Nội có chủ trương xoá chợ cóc, chợ tạm. Các chợ thuộc loại chợ trên quanh đó của quận Hai Bà Trưng đều đã được “dẹp” như chợ Nguyễn Cao, chợ Cao Đạt… Nhưng chợ Trời vẫn tồn tại. Lý do chính được quận Hai Bà Trưng báo cáo với UBND TP là do chợ Trời có số lượng các hộ kinh doanh đông, gần 700 hộ, việc giải toả sẽ ảnh hưởng tới đời sống của các hộ dân (đa số các hộ kinh doanh ngay tại nhà) và quỹ đất để di chuyển chợ không còn nên quận không có hướng giải quyết...

Cũng không phải các cơ quan chức năng không biết về hoạt động buôn bán đồ không rõ nguồn gốc hay tiêu thụ đồ ăn cắp ở một số địa chỉ trong chợ Trời. Năm 2014, Công an quận Hai Bà Trưng đã kiểm tra 40 cửa hàng kinh doanh phụ tùng ôtô và phát hiện gần 3.000 linh kiện, phụ tùng không rõ nguồn gốc. Sau đó, những phụ tùng không chứng minh được nguồn gốc đã bị tịch thu và tiêu huỷ.

Mới đây nhất, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, Hà Nội lại rộ lên nạn mất trộm gương ôtô. Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo Công an TP vào cuộc. Và ngày 14-2, liên ngành Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 – Chi cục QLTT TP Hà Nội phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Hai Bà Trưng đồng loạt kiểm tra hành chính 10 cửa hàng kinh doanh linh kiện, phụ tùng ôtô, xe máy tại chợ Giời.

Kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản tạm giữ hàng nghìn sản phẩm linh kiện, phụ tùng ôtô, xe máy như gương chiếu hậu, logo xe… đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc. Sau khi lập biên bản tạm giữ, số linh kiện, phụ tùng ôtô, xe máy trên đã được bàn giao cho cơ quan QLTT để xác minh, xử lý.

Theo ông Nguyễn Huy Cương, Đội trưởng Đội QLTT số 5 cho biết, qua kiểm tra, tổng giá trị hàng hóa bị tạm giữ là hơn 44 triệu đồng. Nhưng ông Cương cũng nhấn mạnh, đây là con số chưa phản ánh đúng thực tế giá trị hàng hóa bởi các chủ hàng cố tình khai thấp hơn giá trị thật. Chưa kể nhiều sạp hàng đã không mở cửa kinh doanh để tránh kiểm tra.

Theo ông Nguyễn Đức Chung: “Nhà nước đã cấm nhập khẩu phụ tùng ôtô cũ. Phụ tùng nếu có nhập đưa về kinh doanh trong các salon ôtô thì mới được phép”. Chủ tịch UBND TP cũng kiên quyết nhấn mạnh, Hà Nội sẽ dẹp bỏ bán hàng cũ, hàng không có nguồn gốc xuất xứ tại chợ Trời. TP đã chỉ đạo UBND quận và Công an quận Hai Bà Trưng trước mắt rà soát, xác định đích danh các hộ kinh doanh, đồng thời ký cam kết không bán hàng không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó, Công an quận phối hợp với Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ các đối tượng chuyên bán và tiêu thụ hàng đánh cắp để có phương án xử lý theo đúng pháp luật.

Chi Linh
.
.
.