Cá “lạ” trôi dạt vào bờ biển

Chủ Nhật, 08/05/2016, 11:09
Sáng 8-5, thông tin từ UBND xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, một người dân tại thôn Đại Đông vừa phát hiện một con cá “ lạ” dài khoảng 2 mét bị trôi dạt vào bờ biển.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, anh Ngô Trung Trực ( trú xã Cương Gián huyện Nghi Xuân) đang đi dọc bờ biển thì bất ngờ phát hiện một con cá “lạ”  nhìn bề ngoài có thân giống như loại cá Hố, còn đầu có hình dạng như đầu rồng, hai bên mang có hai bộ râu dài.

Con cá “ lạ” dài  khoảng 2 mét bị trôi dạt vào bờ biển.

Sau khi phát hiện anh Trực gọi nhiều người đến chiêm ngưỡng. Theo các ngư dân cao niên ở địa phương thì chưa  bao giờ thấy loài cá này xuất hiện  trên vùng biển này.

Quan sát kỹ trên người cá, người dân không thấy có vết thương mà còn rất tươi nên phán đoán có thể cá mới chết chưa rõ nguyên nhân.

Ngư dân trong thôn đã tổ chức chôn cất con cá lạ này tại đền Ông Cá của làng theo phong tục địa phương.

Minh Hường
.
.
.