Bộ đội biên phòng kịp thời cứu 3 thuyền viên gặp nạn

Thứ Hai, 06/11/2017, 17:39
Chiều ngày 6-11, Trung tá Tạ Duy Hiển, Trưởng Đồn biên phòng Cát Hải, Bộ đội Biên Phòng Hải Phòng (BĐBPHP) cho biết, 3 thuyền viên gặp nạn đắm tàu được bộ đội biên phòng cứu nay đã phục hồi sức khỏe và trở về nhà an toàn. 

Phương tiện bị đắm đang được các cơ quan chức năng lên phương án trục vớt để đảm bảo an toàn luồng Hàng hải.

Trước đó, vào khoảng 20h50 ngày 4-11, Trạm Kiểm soát biên phòng (TKSBP) Hoàng Châu, thuộc Đồn biên phòng Cát Hải nhận được tin báo vào khoảng 20h35 cùng ngày, tại khu vực Chương Bùi, Luồng Nam Triệu (thuộc địa phận quận Hải An, TP Hải Phòng), tàu NĐ 3266/400CV, trọng tải 750 tấn, do anh Phạm Văn Hiệu, 36 tuổi, ĐKTT xã Cát Thành, huyện Cát Trực, tỉnh Nam Định là thuyền trưởng, cùng 2 thuyền viên, đang vận chuyển 400m³ đá từ Quảng Ninh về phục vụ công trình dự án tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô Vinfatst,  Cát Hải, Hải Phòng thì bất ngờ gặp sóng to, nước tràn vào khoang gây chết máy dẫn đến chìm tàu.

Một trong 3 thuyền viên được BĐBP chăm sóc y tế.

Ngay lập tức, đơn vị điều động 1 xuồng chuyên dụng cùng 5 cán bộ, chiến sĩ do Thiếu tá Phạm Hữu Độ, Phó Đồn trưởng chỉ huy, nhanh chóng tiếp cận khu vực tàu bị nạn (cách đơn vị 3 hải lý về phía tây nam). Đơn vị cũng trưng dụng tàu HP 3028 do anh Đoàn Thanh Nghị, 36 tuổi, trú tại xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải (Hải Phòng) làm thuyền trưởng cùng phối hợp để tìm kiếm cứu nạn.

Sau hơn 1 giờ, mặc dù trời tối lại trong điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn đến 21h40’ cùng ngày tổ công tác đã phát hiện và cứu được 3 thuyền viên đang trong tình trạng rét run, kiệt sức do bị dầm nước thời gian dài, đưa về Trạm KSBP Hoàng Châu, Đồn BP Cát Hải chăm sóc y tế. Đồng thời tổ chức đánh dấu khu vực tàu đắm, thông báo để các phương tiện qua lại vòng tránh an toàn. 

Quá trình tổ chức cứu hộ, cứu nạn đã đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Văn Thịnh
.
.
.