Cứu nạn tàu đánh cá và 3 ngư dân gặp nạn ngoài biển khơi

Thứ Bảy, 23/12/2017, 11:33
Sau nhiều giờ vượt qua sóng gió đầy bất trắc hiểm nguy, tàu đánh cá BĐ-98026 TS và 3 ngư dân đã được cứu nạn an toàn. 

Ông Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 (Nha Trang MRCC) cho biết, sau một hải trình cứu nạn trên biển, đến 6h sáng ngày 23-12 tàu SAR 27-01 của đơn vị này đã lai dắt tàu đánh cá BĐ-98026 TS cùng 3 ngư dân Bình Định về đến cảng Nha Trang.

Trước đó vào sáng 22-12, trong lúc đang hướng mũi lái từ ngoài khơi vào bờ để tránh bão, tàu đánh cá BĐ-98026 TS do ông Võ Dũng (61 tuổi) trú ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) làm thuyền trưởng đã vấp phải sự cố hỏng máy khi cách bờ biển Nha Trang về phía Đông 59 hải lý. 
Ông Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc Nha Trang MRCC động viên 3 ngư dân vừa được cứu nạn.

Dù đã nỗ lực sửa chữa nhưng bất thành, nên tàu bị sóng gió xô đập trôi dạt trên biển trong điều kiện thời tiết rất xấu, nguy cơ tàu chìm nên nhóm ngư dân trên tàu hoảng loạn. 

Nhận được thông tin đề nghị cứu nạn từ thuyền trưởng Võ Dũng, Nha Trang MRCC đã điều động tàu SAR 27-01 rời cảng Nha Trang hướng mũi lái ra khơi để tìm kiếm cứu nạn và đã tiếp cận được tàu đánh cá BĐ-98026 TS vào lúc 14h15 chiều cùng ngày. Sau nhiều giờ vượt qua sóng gió đầy bất trắc hiểm nguy, cuộc cứu nạn đã kết thúc thành công. 

Được biết, ngoài thuyền trưởng Võ Dũng còn có hai ngư dân trên tàu là Võ Hồng (65 tuổi) và Nguyễn Thành Trung (33 tuổi) – cùng trú ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đã được cứu nạn an toàn.

Hữu Toàn
.
.
.