Cứu nạn tàu câu mực và 38 ngư dân

Thứ Tư, 30/09/2015, 10:14
Khoảng 7h sáng 28/9, tàu SAR- 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực 4 đã lai dắt tàu câu mực QNa-90956TS cùng 38 ngư dân lâm nạn ngoài khỏi vùng biển Trường Sa cập cảng Nha Trang (Khánh Hòa) an toàn.

Trước đó vào sáng 23/9, trong lúc tàu câu mực QNa-90956TS do ông Hồ Tuấn Kha, 41 tuổi, trú ở  huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam làm thuyền trưởng đang hành nghề ngoài khơi, gần đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trưởng Sa, tỉnh Khánh Hòa thì bị hỏng máy.

Do không thể khắc phục được nên tàu câu mực nêu trên trôi dạt trên biển, trong điều kiện thời tiết xấu, sóng gió xô đập mạnh, nguồn nước ngọt và lương thực cạn kiệt. Nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 đã điều động tàu SAR-413 rời cảng Nha Trang tiếp cứu. Đến trưa 26/9, tàu SAR 413 đã tiếp cận tàu QNa-90956TS để cung cấp nước uống, lương thực cho 38 ngư dân, đồng thời triển khai phương án cứu hộ, lai dắt vào bờ.

Hữu Toàn
.
.
.