Xóm trưởng bị ong đốt chết khi bắt ong trong vườn

Thứ Hai, 05/10/2020, 16:19
Anh Hảo ra vườn nhà bắt tổ ong vò vẽ để bán cho khách tới mua, không may bị ong đốt vào bắp chân sưng nề, sau đó đi cấp cứu nhưng đã tử vong.


Ngày 5/10, UBND xã Thanh Hoà, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, tại xóm Yên Hoà của xã, chiều ngày 4/10 đã xẩy ra vụ ong đốt khiến anh Lê Đình Hảo (SN 1997) tử vong. 

Gia đình tổ chức đám tang của anh Hảo.

Theo cán bộ thôn Yên Hoà, chiều ngày 4/10, anh Hảo ra vườn bắt tổ ong vò vẽ để bán cho khách. Thật không may khi đang bắt thì bị đàn ong vò vẽ vây đốt. Trong đó có 1 vết ở bắp chân sưng nề gây nôn mửa.

Thấy tình trạng nguy hiểm, gia đình đã đưa ngay anh Hảo đến Trạm xá xã để sơ cứu, nhưng anh đã không qua khỏi.

Được biết anh Hảo chưa lập gia đình, là con thứ 2 trong nhà. Hiện anh là xóm trưởng Yên Hoà, xã Thanh Hoà, huyện Thanh Chương.

H.T
.
.
.