Bắt quả tang nhiều đối tượng dùng xung điện bắt thủy sản trên phá Tam Giang

Thứ Sáu, 22/03/2019, 19:41
Khi 2 đối tượng Linh và Cường điều khiển 2 đò máy để khai thác thủy sản theo kiểu hủy diệt môi trường bằng xung điện trên phá Tam Giang thì bị lực lượng Công an Quảng Điền bắt giữ.


Chiều 22-3, Công an huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Phan Linh (41 tuổi) và Nguyễn Văn Cường (38 tuổi, đều trú thôn 1, xã Điền Hoà) về hành vi khai thác thủy sản trái phép.

Vào gần 7h sáng cùng ngày, tại khu vực đầm phá Tam Giang thuộc địa phận thôn Thuỷ Lập (xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền), tổ công tác Công an huyện Quảng Điền phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện Quảng Điền cùng các cơ quan chức năng tổ chức tuần tra, qua đó phát hiện ông Linh và ông Cường điều khiển 2 đò máy để khai thác thủy sản theo kiểu hủy diệt môi trường bằng xung điện.

Phương tiện khai thác thủy sản trái phép trên phá Tam Giang được Công an tạm giữ để xử lý.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện hai đò này khai thác được hơn 300kg hến nên tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ phương tiện và thả toàn bộ số hến mà hai đò khai thác được xuống phá Tam Giang.

Các đối tượng sử dụng xung điện để đánh bắt thủy sản trái phép bị Công an huyện Quảng Điền bắt quả tang.

Trước đó, ngày 20-3, Công an huyện Quảng Điền cũng bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Võ Văn Hoàng (21 tuổi), Nguyễn Văn Quý (35 tuổi) và Võ Văn Bun (24 tuổi, cùng trú phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà) sử dụng đò máy khai thác trái phép hơn 9 khối cát tại khu vực sông Bồ, đoạn đi qua xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền.


Anh Khoa
.
.
.