Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, toàn miền Bắc có mưa

Thứ Sáu, 14/09/2018, 05:56
Sau khi đi vào đất liền phía Bắc Lôi Châu (Trung Quốc), bão số 5 đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới. Trong khi đó, khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông rải rác.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều 13-9, bão số 5 đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 16h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 150 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật đến cấp 7. Dự báo trong 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Trong đêm 13-9 và 14-9, ở phía Đông Bắc bộ có mưa, mưa vừa; riêng khu vực Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Dự báo ngày 14-9, phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; riêng khu vực Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 30-70mm/đợt. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.    

Trong khoảng từ 16h ngày 15-9 đến 16h ngày 16-9, bão Mangkhut di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Cảnh báo bão sẽ suy yếu dần khi đi vào gần đảo Hải Nam (Trung Quốc) nhưng vẫn có cường độ rất mạnh và khả năng cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong khoảng ngày 17-18/9. Hoàn lưu bão gây mưa rất to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 17-19/9.

Dự báo phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, riêng khu Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to; sau có mưa rải rác. 

Khu vực thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm 60 -96%. Nhiệt độ từ 25 - 32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Tây Nguyên, nhiều mây, chiều tối có mưa, mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C. 

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Đ.Tr
.
.
.