Bắc Bộ rét đậm, rét hại, vùng núi xuống dưới 11 độ

Thứ Ba, 15/12/2015, 16:57
Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, chiều nay (15- 12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ gây mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực Trung Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, nền nhiệt các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục giảm thêm từ 2-3 độ so với hôm qua. Tại phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 13-16 độ. Trong khi đó, tại phía Đông Bắc Bộ (trong đó có Thủ đô Hà Nội), mức nhiệt thấp nhất ngày từ 11-14 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ. Trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương khuyến cáo người dân nên mặc ấm để giữ sức khoẻ. Ở vùng núi cao, chuồng trại cho vật nuôi phải được che chắn cẩn thận, hạn chế chăn thả gia súc trong những ngày giá rét.

Trên biển, dưới tác động của không khí lạnh, thời tiết vẫn diễn biến xấu. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, khu vực giữa giển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Riêng vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông do ảnh hưởng kết hợp hoàn lưu cơn bão Melor nên có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14-15, biển động dữ dội.

K. Vy
.
.
.