BOT Cai Lậy: Tài xế vui mừng khi tạm dừng thu phí

Thứ Hai, 04/12/2017, 23:22
Chiều tối 4-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tạm dừng thu phí 1-2 tháng đối với dự án BOT Cai Lậy, giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá đồng bộ, tổng thể để báo cáo phương án bổ sung xử lý dứt điểm.

Sau khi có thông báo, rất nhiều tài xế, người dân có mặt xung quanh khu vực BOT Cai Lậy đã bày tỏ sự vui mừng. Có người mang cả loa thùng, hát hò và di chuyển quanh khu vực đặt trạm thu phí.

Nhiều tài xế, người dân vui mừng sau thông tin BOT Cai Lậy tạm dừng thu phí. 

“Chưa biết 1 tháng sau sẽ như thế nào nhưng trên tinh thần, Thủ tướng đã lắng nghe ý kiến của người dân. Rất mong Thủ tướng sẽ xem xét và có giải pháp hợp lý”, anh Bình – chủ doanh nghiệp tại huyện Cái Bè nói và mong muốn nếu không dời trạm thu phí, Chính phủ phải có phương án nào tối ưu nhất để hài hoà lợi ích của tất cả.

BOT Cai Lậy lúc 23h ngày 4-12. 

Nhiều người dân sống gần khu vực trạm thu phí cũng mong muốn sớm chấm dứt tình trạng như những ngày qua. Ngày nào, các tài xế cũng liên tục phản đối, xảy ra ùn ứ giao thông, bấm còi inh ỏi khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng, sinh hoạt đảo lộn.

Như Anh
.
.
.