9 ngư dân gặp nạn trên biển

Thứ Tư, 17/02/2016, 11:17
Vào lúc 16h ngày 16-2, tàu cứu nạn CN 09 BP 06.19.01 của Hải đội 2, BĐBP tỉnh Nghệ An đã lai dắt tàu cá bị nạn trên biển cùng 9 thuyền viên vào bờ an toàn.


Trước đó, vào chiều 15-2, tàu cá NA 90509TS của anh Nguyễn Văn Toán, trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai đang đánh cá tại tọa độ 18, 230 N; 107, 050E (cách bờ khoảng 80 hải lý) thì bị sóng to gió lớn làm ngập nước buồng máy, có nguy cơ bị chìm.

Tàu cứu nạn CN 09 đang lai dắt tàu bị nạn vào bờ.
Thuyền viên tàu bị nạn đang neo tàu tại bến cảng Hải đội 2 – BĐBP Nghệ An.

Lúc này, trên tàu có 9 thuyền viên. Trước nguy cơ bị chìm, thuyền trưởng đề nghị lực lượng BĐBP và các cơ quan chức năng cứu nạn khẩn cấp. Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị biên phòng tuyến biển phối phợp với chính quyền địa phương thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về tàu cá NA 90509 TS bị nạn trên biển để đến hỗ trợ và tìm kiếm cứu nạn.

Lãnh đạo Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh thăm hỏi sức khỏe, động viên các thuyền viên.

Đồng thời, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An điều động tàu CN 09 BP 06.19.01 và 15 cán bộ chiến sỹ thuộc Hải đội 2 BĐBP khẩn trương xuất kích thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 1h ngày 16-2, tàu cứu nạn CN 09 đã tiếp cận cập mạn tàu cá bị nạn và tổ chức lai dắt, kéo tàu bị nạn và đưa các thuyền viên trở bến cảng Hải đội 2.

BĐBP Nghệ An tặng quà cho các thuyền viên.
Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà động viên CBCS tàu cứu nạn vừa hoàn thành nhiệm vụ về đất liền.

Ngay sau khi tàu cập bờ an toàn, lãnh đạo Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, thị xã Hoàng Mai, Đồn BP Quỳnh Phương…đã tặng quà động viên cán bộ chiến sỹ tàu CN 09 BP 06.19.01 tàu bị nạn vừa trở về.

Phương Linh
.
.
.