4 ngư dân lâm nạn ở Trường Sa được tàu 463 đưa về Cam Ranh

Thứ Ba, 04/10/2022, 12:27

Sau một hải trình dài từ vùng biển Trường Sa hướng mũi lái vào đất liền, tàu 463 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã đưa 4 ngư dân Bình Định lâm nạn trên biển về đến cảng Cam Ranh sáng ngày 4/10.

Trước đó vào đêm 25/9, trong lúc tàu cá BĐ-98759 TS do ông Nguyễn Thành Thuận (SN 1979, trú ở phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đang hành nghề câu cá ngừ đại dương trên biển thì bị mắc cạn khi đang vận hành cách đảo Sinh Tồn Đông, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) về phía đông bắc khoảng 12 hải lý.

Ngay sau khi nhận được nguồn tin, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân điều động tàu Trường Sa 12 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955 đang thực thi nhiệm vụ tuần tra trên vùng biển Trường Sa triển khai phương án cứu nạn.

4 ngư dân lâm nạn ở Trường Sa được tàu 463 đưa về Cam Ranh  -0
Dù tổ công tác trên tàu Trường Sa 12 đã nỗ lực thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhưng không thể giải cứu tàu cá BĐ-98759 TS ra khỏi vị trí mắc cạn.

Trong đêm tối, tàu Trường Sa 12 vượt sóng to, gió lớn, kịp thời tiếp cận tàu cá nêu trên vào tầm rạng sáng 26/9. Dù đã nỗ lực thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhưng do tàu cá BĐ-98759 TS mắc cạn nặng, trong khi biển động mạnh, sóng gió xô đập dữ dội, không thể giải cứu được nên tổ công tác trên tàu Trường Sa 12 đưa 4 ngư dân trên tàu cá về đảo Sinh Tồn Đông trong ngày 29/9.

Đến 11h trưa 2/10, tàu 463 của Bộ Tự lệnh Vùng 4 Hải quân đã đón 4 ngư dân vể cảng Cam Ranh.

4 ngư dân lâm nạn ở Trường Sa được tàu 463 đưa về Cam Ranh  -0
4 ngư dân được quân y Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân kiểm tra sức khỏe sau khi được tàu 463 đưa về đến Cam Ranh.  Ảnh : Đức Thu.

Ông Nguyễn Thành Thuận - thuyền trưởng tàu cá BĐ-98759 TS cho biết “Chúng tôi thật sự xúc động và cảm phục khi được bộ đội hải quân cứu nạn trong điều kiện thời tiết trên biển rất xấu, sóng to, gió lớn. Trong thời gian được tàu Trường Sa 12 cứu nạn cho đến khi lưu trú ở đảo Sinh Tồn Đông rồi được tàu 463 đưa về Cam Ranh, chúng tôi được bộ đội hải quân chăm sóc sức khỏe rất chu đáo”.

Hữu Toàn
.
.
.