3 ngư dân tử nạn và mất tích trên vùng biển Bình Thuận.

Thứ Tư, 23/01/2019, 16:42
Trong hai ngày, 1 ngư dân tử nạn và 2 người mất tích khi đang hành nghề đánh bắt hải sản trên vùng biển Bình Thuận...


Nguồn tin từ trực ban tác chiến Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận chiều ngày 23-1 cho biết, đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy dấu tích ngư dân Đỗ Thị Duyên (35 tuổi) trú ở khu phố 7, phường Phước Lộc, thị xã La Gi sau vụ tai nạn trên biển La Gi.

Vị trí tàu cá BTh-96513 TS bị sóng gió đánh chìm trên vùng biển Bình Thuận

Vụ việc xảy ra vào chiều 22-1, trong lúc bà Đỗ Thị Duyên cùng chồng là Phạm Duy Sơn đang giăng lưới đánh hải sản bằng tàu cá công suất 24CV không mang số hiệu ở cách cửa biển La Gi về phía Đông Nam 5 hải lý, thì bà Duyên trượt chân rơi xuống biển mất tích, nhưng người chồng không phát hiện kịp thời. 

Trước đó vào đêm 20-1, trong lúc 7 ngư dân trên tàu cá BTh-96513 TS đang hành nghề đánh bắt hải sản bằng ngư cụ giã cào ở cách mũi La Gàn thuộc vùng biển xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong 9 hải lý về phía Nam, thì xảy ra sự cố tai nạn khi những đợt gió sóng dữ dội đánh chìm tàu. 5 ngư dân kịp thời bấu víu vật dụng nổi và được một số tàu cá khác lần lượt cứu vớt, 1 người tử nạn đã đưa thi thể vào bờ, 1 trường hợp mất tích là Nguyễn Thanh Sang (33 tuổi) trú ở thôn Lâm Lộc 2, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong.


Hữu Toàn
.
.
.