Rủ nhau tắm sông, bé trai đuối nước tử vong

Thứ Bảy, 18/05/2019, 22:34
Hơn 10h sáng 18-5, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và thấy thi thể cháu Phùng Nguyên Vinh, cách nơi bị nạn gần 100m.


Trước đó, 16h05'' ngày 17-5, các cháu nhỏ Triệu Văn Đạt (SN 2010); Phùng Xuân Duy, Phùng Nguyên Vinh (đều SN 2012, cùng trú tại thôn Tân Khang, xã Hoà Mục, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn) rủ nhau đi tắm trên Sông Cầu đoạn thuộc thôn Bản Giác, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới thì không may gặp nạn.

Thi thể cháu bé được tìm thấy cách vị trí ban đầu gần 100m.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc cháu Đạt và cháu Vinh do tắm chỗ nước sâu, quẩn lại không có áo phao, nên bị đuối nước.  Thấy vậy, anh Lường Đức Thịnh nhà gần đó đã kịp thời cứu được Đạt, còn Vinh thì bị chìm. Duy khi đó đang ngồi trên mỏm đá đã chạy về nhà gọi người lớn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Chợ Mới, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh cùng với chính quyền, nhân dân địa phương và gia đình đã tổ chức tìm kiếm thi thể cháu Phùng Nguyên Vinh. Như vậy, thi thể cháu Vinh đã được tìm thấy sau hơn 18 giờ tìm kiếm. Cháu Đạt đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.  

Thùy Dương
.
.
.