2 nạn nhân ngạt khí tử vong dưới giếng sâu

Thứ Ba, 14/06/2016, 17:09
Vào lúc 8h ngày 14-6 tại buôn Kô Đung, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk đã xảy ra một vụ ngạt khí ở giếng sâu khiến 2 người tử vong.


Nguyên nhân ban đầu nhận biết, ông Nguyễn Đình Liêu (56 tuổi) lên rẫy để bón phân và tưới cà phê, trước lúc tưới ông xuống giếng để kiểm tra máy bơm nhưng không may bị kẹt và ngạt khí dẫn đến tử vong.

Chiến sỹ chuẩn bị xuống giếng để đưa xác nạn nhân lên khỏi giếng.

Biết tin ông Liêu mắc kẹt ở dưới giếng, ông Phan Trọng Ninh (48 tuổi) cùng ông Nguyễn Xuân Sự và ông Lưu Văn Hoàng đến cứu.

Khi ông Ninh xuống dưới cảm thấy ngạt khí liền gọi 2 người ở trên kéo mình lên, nhưng không may kéo được 3m thì dây bị đứt nên ông Ninh đã rơi xuống giếng và tử vong.  

Các chiến sỹ đang nổ lực đưa nạn nhân lên khỏi giếng.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk đã điều động 2 xe cùng hơn 20 CBCS xuống hiện trường thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ.

Do địa hình lòng giếng hẹp, hiểm trở nên sau 4 tiếng đổng hồ tổ cứu nạn cứu hộ đã đưa thi thể 2 nạn nhân lên khỏi giếng và giao cho gia đình làm thủ tục mai táng. Cả 2 nạn nhân đều cư trú tại phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuật.

Như Quỳnh
.
.
.