2 “ma men” tử vong sau chầu nhậu

Thứ Sáu, 13/01/2017, 14:41
Là những người được mệnh danh uống rượu không biết say vì ngày nào cũng nhậu, song sau chầu nhậu buổi sáng, ông Điệp và ông An lần lượt tử vong.


Chiều 13-1, ông Hà Như Diêu, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, xác nhận với phóng viên Báo CAND, trên địa bàn vừa xảy ra việc 2 người tử vong sau khi uống rượu.

Theo đó, sáng 11-1, ông Huỳnh Điệp (41 tuổi) và ông Bùi Văn An (46 tuổi, cùng trú thôn Cổ Linh, xã Bình Sa) ngồi uống rượu với nhau, đến gần trưa thì ai về nhà nấy. Khoảng 11h30 cùng ngày, người nhà phát hiện ông Điệp tử vong; đến 16h30, ông An cũng được gia đình phát hiện đã tử vong trước đó.

Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo xã Bình Sa đã đến thăm viếng và kêu gọi mọi người quyên góp ủng hộ tiền lo tang sự cho 2 “ma men” này.

Được biết, ông Điệp dù đã lớn tuổi song vẫn chưa lập gia đình, còn ông An thì vợ con đã bỏ nhà đi được một thời gian.
Ngọc Thi
.
.
.