Trang trại bò sữa ogranic tiêu chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Đà Lạt

Thứ Hai, 13/03/2017, 12:33

Ngày 13-3, tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) đã chính thức khánh thành trang trại Vinamilk oganic Đà Lạt theo tiêu chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam. 

Tới dự có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng lãnh đạo các ban, ngành trung ương và địa phương.

Trang trại Vinamilk oganic Đà Lạt theo tiêu chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam.

Năm 2016, Vinamilk bắt đầu nhập 500 con bò sữa oganic giống từ nước ngoài về Việt Nam chăn nuôi theo tiêu chuẩn Châu Âu tại trang trại Vinamilk oganic Đà Lạt. Trang trại bò sữa oganic đầu tiên tại Việt Nam được Vinamilk hoàn toàn không sử dụng hóa chất, phụ gia thực phẩm cũng như các chất hỗ trợ, kích thích khác. 

Tháng 10-2006, trang trại Vinamilk oganic Đà Lạt được tổ chức Control Union (Hà Lan) chứng nhận là trang trại bò sữa oganic tiêu chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam.

Đến nay, tổng đàn bò cung cấp sữa cho công ty bao gồm các trang trại của Vinamilk và bà con nông dân ký kết hợp đồng bán sữa cho Vinamilk là hơn 120.000 con bò, cung cấp khoảng 750 tấn sữa tươi nguyên liệu để sản xuất ra trên 3 triệu ly sữa mỗi ngày. Dự kiến, đến năm 2020, Vinamilk sẽ nâng tổng đàn bò sữa lên 200.000 con, sản lượng sữa sẽ tăng lên từ 1.500-1.800 tấn mỗi ngày. 

Đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Đinh La Thăng dự lễ khánh thành

Bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk cho biết, sự kiện khánh thành trang trại bò sữa hữu cơ không chỉ góp phần ổn định nguồn cung cấp nguyên liệu sữa trong nước, đồng thời còn tạo niềm tin và chỗ đứng cho hàng Việt Nam và thương hiệu sữa Việt Nam ngày càng khẳng định xứng tầm thế giới.

Kim Ngân
.
.
.