Năm 2019, BHXH Việt Nam sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch BCH Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN

Thứ Năm, 31/08/2017, 18:59
Ngày 31-8, Bảo hiểm xã hội  (BHXH) Việt Nam cho biết, Đoàn đại biểu BHXH Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh làm Trưởng đoàn vừa kết thúc chương trình tham dự Hội nghị BCH Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) lần thứ 34 tại Udon Thani (Thái Lan), diễn ra từ 23 đến 25 -8. 


Hội nghị do Cơ quan An sinh xã hội (ASXH) Thái Lan, Cơ quan Bảo đảm Y tế quốc gia Thái Lan đồng tổ chức, với sự tham dự của gần 100 đại biểu đại diện cho 20 tổ chức thành viên đến từ 10 quốc gia ASEAN.

Tại cuộc họp, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận vai trò Phó Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2017- 2018, tiến tới đảm nhận vị trí Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ 2018- 2019 và sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị BCH ASSA lần thứ 35 và Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập ASSA tại Việt Nam vào năm 2018.

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh đã thay mặt BHXH Việt Nam thông báo với các thành viên BCH ASSA về kế hoạch chuẩn bị cho hội nghị tại Việt Nam và có buổi làm việc với Chủ tịch và Tổng Thư ký ASSA nhiệm kỳ 2017- 2018 để thảo luận về các hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ tới và công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị BCH ASSA lần thứ 35 và Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập ASSA tổ chức tại Việt Nam.

Các đoàn đại biểu tham dự Hội nghị .

Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2017- 2018 và các thành viên BCH đã đánh giá cao những sáng kiến cũng như công tác chuẩn bị của BHXH Việt Nam cho Hội nghị ASSA lần thứ 35, nhằm chuẩn bị cho sự kiện có ý nghĩa to lớn là kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển của Hiệp hội.

Đối với BHXH Việt Nam, năm 2018 được đánh dấu bằng chặng đường 20 năm đồng hành cùng ASSA và các tổ chức ASXH trong khu vực, nỗ lực xây dựng và thúc đẩy sự phát triển ASXH, thể hiện tinh thần hội nhập, hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng. Đồng thời, góp phần nâng cao vị thế của nước chủ nhà Việt Nam trong các hoạt động tại khu vực ASEAN.

Trong Lễ trao giải thưởng cho các tổ chức thành viên, BHXH Việt Nam đã vinh dự được Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2016- 2017 trao tặng Bằng khen, ghi nhận những nỗ lực trong việc ứng dụng CNTT nhằm xây dựng hệ thống cấp mã số định danh và quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT...

Hiếu Mai
.
.
.