Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên sông Đạ Dâng:

Xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của Báo CAND

Thứ Năm, 23/12/2021, 08:55

Ngày 22/12, UBND huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Phi Tô, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của Báo CAND về tình trạng khai thác khoáng sản trái pháp luật trên sông Đạ Dâng và tiểu khu 243, xã Phi Tô.

Theo Phòng Tài nguyên môi trường (TNMT) huyện Lâm Hà, qua kiểm tra bước đầu, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vị trí mặt đất bị tác động, thay đổi hiện trạng. Tại các vị trí này có tình trạng người dân tự ý khai thác đá chẻ làm vật liệu xây dựng. Một lượng lớn đá thành phẩm vẫn còn ở hiện trường. Trên sông Đạ Dâng, tình trạng khai thác cát bất hợp pháp xảy ra tại một số vị trí, nhất là khu vực lòng hồ thủy điện Đạ Chomo. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm đối với những người liên quan đến hành vi khai thác đá và cát. Theo Phòng TNMT huyện Lâm Hà, hiện đơn vị vẫn đang phối hợp với UBND một số xã trên địa bàn tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý những trường hợp khai thác khoáng sản trái pháp luật.

Xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của Báo CAND -0
Khai thác khoáng sản trái pháp luật xảy ra tràn lan ở tiểu khu 243, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 15/12, Báo CAND đăng bài: “Băm xới sông Đạ Dâng, nhiều địa hình biến dạng”, phản ánh tình trạng khai thác khoáng sản trái pháp luật xảy ra ồ ạt trên sông Đạ Dâng và tiểu khu 243, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà nhưng cơ quan chức năng không có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Trước nạn khai thác khoáng sản trái pháp luật xảy ra tràn lan, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tài nguyên, môi trường và nguồn thu ngân sách nhà nước, UBND tỉnh Lâm Đồng đã liên tục chỉ đạo Sở TNMT, UBND các huyện, thành phố, tăng cường công tác quản lý, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Tuy nhiên, thực tế những gì đang xảy ra tại các địa phương ở Lâm Đồng lại cho thấy công tác chỉ đạo, quản lý trong lĩnh vực khoáng sản chưa đem lại kết quả khả quan. Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Lâm Đồng nêu rõ, địa phương nào để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép, không phép sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

Khắc Lịch
.
.
.