Tranh chấp mỏ đá, Công ty Nam Hải phớt lờ chỉ đạo của UBND tỉnh

Chủ Nhật, 12/12/2021, 11:33

Mặc dù UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản chỉ đạo Công ty TNHH Nam Hải chấm dứt việc ngăn cản hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty CP Khoáng sản Ban Mê nhưng công ty này vẫn phớt lờ chỉ đạo, đưa người và phương tiện ra cản trở việc khai thác.

Liên quan đến vụ tranh chấp mỏ đá giữa 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH Nam Hải và Công ty CP Khoáng sản Ban Mê tại mỏ đá Ea Kmút, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột mà Báo CAND đã phản ánh, chiều 10/12, thông tin từ Công an xã Cư Êbur cho biết, đơn vị đã tiến hành mời đại diện 2 bên công ty đến làm việc để giải quyết những bất đồng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Sáng cùng ngày, Công an xã Cư Êbur cũng đã có mặt tại khu vực tranh chấp mỏ đá này nhằm ổn định tình hình khi 2 bên tiếp tục xảy ra xung đột, tranh chấp.

Tranh chấp mỏ đá, Công ty Nam Hải phớt lờ chỉ đạo của UBND tỉnh  -0
 Phía Công ty TNHH Nam Hải đưa phương tiện, máy móc và người ra ngăn cản hoạt động sản xuất của phía Công ty CP Khoáng sản Ban Mê.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, phía Công ty TNHH Nam Hải đã cho một số phương tiện như máy múc, xe ôtô, treo băng rôn khẩu hiệu… để nhằm ngăn cản, phản đối công nhân của phía Công ty CP Khoáng sản Ban Mê vào địa điểm đã được UBND tỉnh cho phép khai thác. Không chỉ có vậy, phía Công ty TNHH Nam Hải còn đưa người đến để gây áp lực, thậm chí đe dọa, buông lời chửi bới. Công an xã Cư Êbur đã có mặt để vãn hồi, đồng thời yêu cầu cả hai phía giải tán tránh gây mất an ninh trật tự.

Ông Vũ Văn Cần, Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Ban Mê cho biết: “Khi chúng tôi cho 2 chiếc máy múc vào vị trí để khai thác thì phía Công ty TNHH Nam Hải đưa một số xe ben, xe ôtô đến chắn ngang không cho di chuyển. Không còn cách nào khác chúng tôi buộc phải để lại phương tiện, máy móc tại hiện trường để nhờ cơ quan chức năng can thiệp, giải quyết. Đến sáng nay, khi phía công ty xuống để đưa phương tiện về thì bị người của Công ty TNHH Nam Hải đến ngăn cản, không cho lấy”.

Theo ông Cần, việc làm của Công ty TNHH Nam Hải không chỉ gây thiệt hại về tài chính cho phía công ty mà còn thể hiện coi thường pháp luật, phớt lờ chỉ đạo của UBND tỉnh. “Phía công ty cũng đa có nhiều kiến nghị gửi các cơ quan chức năng cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc để doanh nghiệp yên tâm làm ăn”, ông Cần kiến nghị.

Như Báo CAND đã phản ánh, vào tháng 8/2018, Công ty CP Khoáng sản Ban Mê được UBND tỉnh Đắk Lắk cấp phép khai thác mỏ đá Ea Kmút tại địa bàn xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột. Đến tháng 12/2018, công ty này cũng được UBND cấp sổ đỏ trên diện tích hơn 78.200m2. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk, vào thời điểm cấp sổ đỏ cho Công ty CP Khoáng sản Ban Mê, qua kiểm tra thực địa cho thấy, không có diện tích, ranh giới chồng lấn lên diện tích mỏ đá của Công ty TNHH Nam Hải.

Tuy nhiên, sau đó phía Công ty TNHH Nam Hải cho rằng, một phần diện tích trong sổ đỏ mà UBND tỉnh cấp cho Công ty CP Khoáng sản Ban Mê đã được phía công ty hỗ trợ, đền bù cho một số hộ dân trước đó nên diện tích đất này thuộc quyền sở hữu của công ty. Và cũng từ đây, vụ việc tranh chấp kéo dài suốt hơn 3 năm qua, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trước thực trạng này, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã tạm đình chỉ khai thác khoáng sản của 2 công ty để tiến hành giải quyết.

Hiện nay, Công ty CP Khoáng sản Ban Mê đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 78.300m2 tại mỏ đá Ea Kmut, xã Cư Êbur. Trường hợp Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải cho rằng diện tích đất nêu trên thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty, đề nghị Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải khởi kiện đến TAND để được xem xét, giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định. Trong thời gian TAND thụ lý giải quyết vụ việc, yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải và Công ty CP Khoáng sản Ban Mê phải chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, sử dụng đất theo đúng ranh giới đã được UBND tỉnh cho thuê.

Nếu Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải vẫn cố tình cản trở hoạt động khai thác khoáng sản của đơn vị khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, UBND tỉnh sẽ dừng hoạt động khai thác, đồng thời xem xét thu hồi đất và giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải tại khu vực nêu trên theo quy định.

Văn Thành
.
.
.