Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo làm rõ "đường đi của khoáng sản" sau loạt bài điều tra trên Báo CAND

Thứ Bảy, 14/10/2023, 14:40

Ngay khi Báo CAND đăng loạt bài điều tra “Thâm nhập đường đi bất thường của khoáng sản”, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc, xác minh làm rõ.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND huyện Lâm Hà và UBND huyện Đức Trọng kiểm tra, xác minh thông tin và làm rõ việc khai thác, vận chuyển, tập kết khoáng sản (cao lanh) trái phép, không rõ nguồn gốc tại khu vực xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng và khu vực xã Tân Văn, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà như nội dung phản ánh tại bài báo để kịp thời xử lý nghiêm, dứt điểm theo quy định của pháp luật; xác định trách nhiệm của cá nhân, địa phương buông lỏng quản lý trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản theo Luật Khoáng sản; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/10.

Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo làm rõ loạt bài điều tra trên Báo CAND -0
Lúc 16h47 ngày 26/9, chiếc xe tải 4 chân vào bãi tập kết khoáng sản tại xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng chở khoáng sản đi tiêu thụ. 

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu chính quyền địa phương thông báo công khai số điện thoại của cơ quan quản lý để người dân liên hệ, giám sát và kịp thời phản ánh tình hình khai thác, tập kết, mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND huyện Lâm Hà và UBND huyện Đức Trọng chủ động chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã thường xuyên kiểm tra khu vực nêu trên; triển khai lắp đặt camera giám sát tại những khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển, tập kết khoáng sản trái phép; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra sai phạm tại địa phương, gây dư luận không tốt trong nhân dân, để báo chí tiếp tục phản ánh.

Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo làm rõ loạt bài điều tra trên Báo CAND -0
Hàng nghìn mét khối khoáng sản được tập kết tại thôn Thanh Bình, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng trước khi được vận chuyển đi tiêu thụ.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo phòng nghiệp vụ chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đức Trọng và Công an huyện Lâm Hà điều tra, xác minh vụ việc trên; nếu đủ điều kiện thì khởi tố hình sự theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/10.

Trước đó, từ ngày 11 đến 13/10, Báo CAND đăng loạt bài điều tra “Thâm nhập đường đi bất thường của khoáng sản”, phản ánh quá trình khai thác khoáng sản là sét, cao lanh trái phép tại khu vực giáp ranh giữa xã Tân Văn và xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, vận chuyển tới tập kết tại xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng. Tại đây, hằng ngày có nhiều xe tải loại 4 chân và xe đầu kéo vào lấy khoáng sản, vận chuyển tới một số tỉnh, thành phía Nam tiêu thụ...

Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo làm rõ loạt bài điều tra trên Báo CAND -0
Khoáng sản ở đây được phân loại, tương ứng với chất lượng khác nhau.

Sau một tháng theo dõi, PV Báo CAND ghi nhận các xe ben chuyên chở khoáng sản từ nơi khai thác về đây tập kết; xe tải loại 4 chân và xe đầu kéo thường xuyên chở khoáng sản từ địa điểm này tới nơi tiêu thụ…

Khắc Lịch
.
.
.