Thuê đất của xã rồi xây dựng công trình trái phép

Thứ Năm, 25/08/2022, 08:35

Tại làng Lim, xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa có một nhà xưởng bóc ván ép hoạt động rầm rộ nhiều năm nay. Qua tìm hiểu, đây là công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nhưng chưa được chính quyền sở tại xử lý một cách triệt để.

Qua thông tin phản ánh, chúng tôi tìm đến làng Lim, xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa xác minh sự việc. Băng qua cánh đồng lúa làng Lim, đập vào mắt chúng tôi là một nhà xưởng kết cấu tôn thép kiên cố có diện tích ước đoán khoảng hơn 200m2 được xây dựng khá lâu.

Trên bãi tập kết một khối lượng lớn gỗ keo đã được cắt ngắn thành từng khúc có chiều dài khoảng 1m; một chiếc xe xúc liên tục ngoạm từng đợt gỗ keo đưa vào máy bóc ván; nhiều công nhân đang làm việc tại đây, người vận hành máy, người đưa từng lớp ván mới bóc đi phơi... Cạnh đó, một chiếc xe tải cỡ lớn đang chờ “ăn hàng” để vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Hoạt động của xưởng bóc gỗ náo hoạt cả một vùng quê.

z3667005494166_90d1c458f9b137ea36ac498c5ded0af8.jpg -0
Xưởng bóc ván ép xây dựng trái phép hoạt động nhiều năm qua.

Tại khu vực nhà xưởng, đi sâu vào phía trong là một ngôi nhà cấp 4 riêng biệt, đây có thể là nơi cư trú cho gia chủ. Tại đây, gặp chúng tôi, một người đàn ông giới thiệu tên là Nam, chủ của xưởng bóc gỗ nói trên. Qua trò chuyện, anh này cho biết, trước làm xưởng bóc gỗ ở ngã ba xã Cẩm Châu (huyện Cẩm Thủy), sau đó thì chuyển về làm xưởng riêng tại làng Lim, xã Đồng Thịnh từ mấy năm nay. Theo lời anh Nam, khu đất mở xưởng bóc gỗ có diện tích hơn 1ha, được UBND xã Đồng Thịnh cho thuê (đất 5%), thời hạn 5 năm. Hiện gia chủ đang hoàn thiện các thủ tục để được thuê đất lâu dài theo quy định của pháp luật.

Chiều 23/8, phóng viên liên lạc qua điện thoại với ông Quách Văn Tưởng - Chủ tịch UBND xã Đồng Thịnh nhưng ông có việc riêng và không đến cơ quan làm việc. Qua trao đổi, ông Tưởng cho biết khu đất anh Nam đang làm xưởng bóc gỗ là đất 5% của xã cho ông Phạm Bá Thu (xã Đồng Thịnh) thuê khoán, thời hạn thuê 5 năm; diện tích khoản 5.000m2, xưởng bóc gỗ này hoạt động từ năm 2021 đến nay. Khi được hỏi khu đất trên đã được chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất 5% sang đất thương mại dịch vụ hay chưa? Ông Tưởng trả lời ngắn gọn, “hồ sơ đã gửi lên huyện cả rồi”. Đồng thời giới thiệu phóng viên gặp cán bộ địa chính để tìm hiểu thêm.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Điền - Cán bộ Địa chính - Xây dựng xã Đồng Thịnh cho biết thêm các thông tin nhưng có phần lệch so với thong tin ông Quách Văn Tưởng - Chủ tịch UBND xã Đồng Thịnh cung cấp. Theo ông Điền, đất khu nhà xưởng nói trên đất 5% của UBND xã cho ông Phạm Bá Thu thuê, diện tích là 1,3ha. Khi chủ xưởng xây dựng công trình trái phép, UBND xã đã xử phạt số tiền 3 triệu đồng về lỗi sử dụng sai mục đích sử dụng đất, thời điểm xử phạt là năm 2020.

Như vậy, qua xác minh ban đầu cho thấy, việc xưởng bóc gỗ hoạt động trên khu đất của UBND xã Đồng Thịnh cho ông Phạm Bá Thu thuê lâu nay là xây dựng và hoạt động trái phép. Chính quyền địa phương xã Đồng Thịnh đã lập biên bản xử phạt hành chính nhưng chưa xử lý triệt để, nhà xưởng vẫn đang hoạt động từ 2020 đến nay.

Theo phản ánh của người dân địa phương, quá trình hoạt động nhà xưởng bóc gỗ còn gây mùi hôi thối, nhất là những hôm thời tiết thay đổi. Kèm theo đó, các phương tiện trọng tải lớn liên tục ra vào làm hư hỏng đường sá...

Ông Phạm Trung Dũng - Trưởng phòng TNMT huyện Ngọc Lặc cho biết: Hoạt động trái phép của xưởng gỗ bóc tại làng Lim, xã Đồng Thịnh cũng đã bị UBND huyện Ngọc Lặc xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, UBND huyện Ngọc Lặc cũng đã hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện các thủ đất đai để được nhà nước cho thuê đất, giao đất theo quy định của pháp luật.     

Trần Thắng
.
.
.