Tạm giữ 3 xe tải chở 25 tấn cây gỗ keo không có hồ sơ hợp pháp

Thứ Sáu, 07/07/2023, 19:51

Liên quan vụ việc Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) Sơn Hòa (Phú Yên) chiếm dụng nhiều diện tích đất rừng của xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa để trồng keo hưởng lợi như Báo CAND online đã phản ánh, nguồn tin từ UBND xã Sơn Hội ngày 7/7 cho biết, đã ban hành 3 quyết định tạm giữ phương tiện, tang vật vi phạm hành chính có liên quan trong thời hạn 7 ngày để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo đó 3 xe ôtô tải BKS 78C-087.23, 78C-071.32, 78C-090.51 và khoảng 25 tấn cây gỗ keo bóc vỏ nằm trên xe do các ông Bùi Ngọc Tiến (SN 1992, trú ở thôn Lương Sơn, xã Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa), Võ Thanh Tứ (SN 1994), Lê Hoàng Tiến (SN 1993, cùng trú ở thôn Phước Hòa, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) điều khiển.

Trong biên bản kiểm tra vụ việc do UBND xã Sơn Hội lập tại hiện trường tiểu khu 167, thôn Tân Thành, xã Sơn Hội chiều 6/7, có sự tham gia của Công an huyện Sơn Hòa và sự chứng kiến của đại diện BQL RPH Sơn Hòa cho thấy, ông Lê Đình Hậu (SN 1977, trú ở thôn Hòa Bình, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa) là người đã huy động nhân công, thuê xe ôtô tải đến hiện trường khai thác gỗ keo để vận chuyển đi bán.

Tạm giữ 3 xe tải chở 25 tấn cây gỗ keo không có hồ sơ hợp pháp -0
Tạm giữ 3 xe tải chở 25 tấn cây gỗ keo không có hồ sơ hợp pháp -0
3 xe tải chở khoảng 25 tấn cây gỗ keo bóc vỏ đã bị tạm giữ tại trụ sở UBND xã Sơn Hội.

Sau khi nhận được nguồn tin từ người dân tố cáo BQL RPH Sơn Hòa chiếm dụng trái phép nhiều diện tích đất rừng của xã Sơn Hội để trồng keo hơn 8 năm qua, đến nay khai thác cây gỗ keo phân kỳ thứ hai thì bị phát hiện, ông Phạm Đình Phụng – Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa trực tiếp chỉ đạo một tổ công tác phối hợp giữa Phòng NN&PTNT, Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa và UBND xã Sơn Hội tiến hành kiểm tra và phát hiện vi phạm.

Diện tích đất rừng bị chiếm dụng trái phép nằm trong tổng diện tích 1.791ha đã được UBND tỉnh Phú Yên thu hồi từ BQL RPH Sơn Hòa để giao cho UBND xã Sơn Hội theo Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 2/1/2013. Thế nhưng hơn 10 năm qua UBND xã Sơn Hội không lập phương án trình UBND huyện Sơn Hòa để giao cho người dân sử dụng, bảo vệ và phát triển rừng ; không có biện pháp quản lý đất rừng, trong khi UBND xã Sơn Hội đã thuê dịch vụ đo đạc và thanh toán cho Trung tâm Quy hoạch thiết kế NN&PTNT Phú Yên 918 triệu đồng bằng nguồn ngân sách nhà nước từ tháng 12/2018.

Tạm giữ 3 xe tải chở 25 tấn cây gỗ keo không có hồ sơ hợp pháp -0
Hiện trường khai thác cây keo trên đất rừng chiếm dụng trái phép của xã Sơn Hội.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Lê Đình Hậu – người tổ chức khai thác, vận chuyển cây gỗ keo không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn lâm sản hợp pháp theo quy định tại Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ NN&PTNT. Trong biên bản làm việc với Công an xã Sơn Hội và Công an huyện Sơn Hòa chiều 6/7, ông Hậu cho biết trước đó ông Bùi Văn Cả - Trưởng Phòng Kỹ thuật BQL RPH Sơn Hòa liên lạc điện thoại, kêu ông đến BQL RPH Sơn Hòa để cùng đi khảo sát địa hình rừng keo tại tiểu khu 167 rồi thuê nhân công, xe ô tô tải khai thác, vận chuyển cây gỗ rừng keo. 3 tài xế xe tải cũng thừa nhận trước khi bị tạm giữ, họ đã vận chuyển hàng chục tấn gỗ keo cho ông Hậu...

Vụ việc BQL RPH huyện Sơn Hòa chiếm dụng trái phép đất rừng của xã Sơn Hội từ nhiều năm qua để trồng keo hưởng lợi và mối quan hệ với ông Lê Đình Hậu đang được làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, nhiều người dân ở địa phương cho rằng hơn 10 năm qua kể từ khi tiếp nhận 1.791ha đất rừng, vì sao UBND xã Sơn Hội không phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng chiếm dụng đất rừng trái phép và cũng không thực hiện việc giao đất rừng cho người dân ? Sai phạm này cần được UBND huyện Sơn Hòa làm rõ và xử lý trách nhiệm của những cán bộ chức trách có liên quan.

Hữu Toàn
.
.
.