Ngang nhiên khai thác đất sát trụ điện cao thế

Thứ Sáu, 14/04/2023, 07:58

Người dân ở tổ 3, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) phản ánh, gần đây bà con tại đường Trưng Nữ Vương phát hiện một số người đã ngang nhiên huy động máy xúc, xe tải đến khai thác đất ngay dưới chân trụ điện cao thế đi qua địa bàn. Điều đáng nói, gần khu vực này cũng có cư dân sinh sống nên nếu không kịp ngăn chặn, xử lý nạn trộm đất vừa kể trên, mùa mưa bão đến, tình trạng sạt lở xảy ra sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người dân.

Những ngày đầu tháng 4/2023, một số người dân sống gần khu vực trụ điện cao thế ở đường Trưng Nữ Vương, phường Thủy Dương phản ánh, hàng chục mét vuông đất dưới chân 2 trụ điện cao thế nằm trên đường Trưng Nữ Vương (thuộc tổ 3, phường Thủy Dương) bị một số đối tượng ngang nhiên múc xới, vận chuyển trái phép đi nơi khác. Điều đáng nói, tình trạng này không phải xảy lần đầu mà trước đó khoảng 2 tuần cũng đã diễn ra. "Gần cuối tháng 3/2023, ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân về việc khai thác đất trái phép, cán bộ phường và Công an phường Thủy Dương có về hiện trường, lập biên bản đình chỉ thì một số người tạm dừng khai thác. Đến ngày 8/4 thì một số người khác lại đưa phương tiện đến khai thác. Ở gần khu vực này có nhiều nhà dân sinh sống nên nếu mùa mưa bão, đất đá sẽ sạt trượt rất nguy hiểm đến tính mạng", một người dân (xin giấu tên) bức xúc, cho hay.

Ngang nhiên khai thác đất sát trụ điện cao thế -0
Hiện trường khai thác đất đá trái phép gần 2 trụ điện cao thế trên đường Trưng Nữ Vương, phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế).

Có mặt tại hiện trường nơi 2 trụ điện cao thế đi qua tại đường Trưng Nữ Vương (tổ 3, phường Thủy Dương), PV Báo CAND ghi nhận, dấu vết bánh xe các phương tiện để lại điểm khai thác trái phép vẫn còn mới. Hàng chục mét vuông đất được đào nham nhở, có độ sâu từ 3 - 5m. Tại hiện trường, vẫn còn nhiều đất đá đã được phương tiện cơ giới đào xới nhưng chưa kịp chở ra bên ngoài. Một người dân sống trên đường Trưng Nữ Vương lo lắng cho biết, trước tình trạng ngang nhiên "cạo" đất đá trái phép như thế này, bà con lo sợ khi trời mưa, nước chảy xiết kéo theo đất đá tràn vào nhà. "Lo thì lo thế nhưng chúng tôi không dám lên tiếng vì sợ bị những người kia đánh đập", một người dân cho biết.

Điều khó hiểu nhất chính là việc khai thác trái phép, vận chuyển đất đá ra ngoài diễn ra ngay trên tuyến đường trung tâm của phường - nơi có đông người và phương tiện qua lại hàng ngày. Chính vì vậy nhiều người dân hoài nghi về sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương.

Cũng theo phản ánh của một số người dân địa phương, tình trạng ngang nhiên khai thác đất trái phép gần trụ điện cao thế trên đường Trưng Nữ Vương, không phải xảy ra lần đầu. Qua tìm hiểu của chúng tôi, chỉ trong 2 tuần qua, tại tuyến đường này, UBND phường Thủy Dương đã lập ít nhất 3 biên bản vi phạm hành chính về vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Cụ thể, lúc 14h ngày 23/3, UBND phường Thủy Dương đã lập biên bản vi phạm hành chính về pháp luật đất đai đối với ông H.L (SN 1950, trú phường Thủy Dương) khi ông H.L đã có hành vi tự ý hủy hoại đất đai tại thửa đất số 401, tờ số 26 (đường Trưng Nữ Vương, tổ 3, phường Thủy Dương), diện tích khoảng 400m2. Khi bị phát hiện, ông H.L cho rằng ông xin hạ đất để chăn nuôi và trồng trọt (?). Tiếp đó, vào lúc 14h ngày 24/3, cũng tại đường Trưng Nữ Vương, UBND phường Thủy Dương đã lập biên bản đối với ông L.V.N (SN 1993, trú phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy) đã có các hành vi vi phạm hành chính về pháp luật đất đai, cụ thể là hành vi tự ý san lấp đất nông nghiệp, hủy hoại đất đai. Tại cơ quan chức năng, ông L.V.N khai do một người tên Đen trên địa bàn thuê ông làm.

 Điều đáng lưu ý, sau khi bị người dân phát hiện, phản ánh đến chính quyền thì một số người lại chọn thời điểm vào cuối giờ hành chính để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Điển hình, vào lúc 17h ngày 8/4, cũng tại đường Trưng Nữ Vương, UBND phường Thủy Dương đã tiến hành lập biên bản đối với ông L.H.T (SN 1991, trú TP Huế) đã có hành vi khai thác đất trái phép. Ngay sau khi lập biên bản, chính quyền địa phương đã yêu cầu tất cả các cá nhân trên ngừng ngay việc khai thác; đồng thời, phường yêu cầu Cảnh sát khu vực phối hợp với cán bộ chuyên trách giám sát việc khai thác trái phép đất tại đường Trưng Nữ Vương cũng như các điểm có nguy cơ khác trên địa bàn phường.

Theo ông Ngô Hữu Thuận, Chủ tịch UBND phường Thủy Dương, qua làm việc, bước đầu, cơ quan chức năng và chính quyền phường xác nhận, việc khai thác đất trái phép trên địa bàn có liên quan đến một người đàn ông đang sinh sống trên địa bàn. Cũng theo ông Ngô Hữu Thuận, qua hiện trường khai thác, chính quyền chỉ biết là có hiện tượng múc đất, đá đem đi nhưng còn chở đi đâu, sử dụng vào mục đích gì thì không biết. Hiện, chính quyền phường Thủy Dương, Công an thị xã Hương Thủy và cơ quan chức năng thị xã đang tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý nghiêm các trường hợp trên theo quy định pháp luật.

Ngày 13/4, qua trao đổi với PV Báo CAND, ông Nguyễn Đại Phúc - Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Thừa Thiên-Huế xác nhận, có tình trạng khai thác đất đá này nằm phía dưới đường dây 110kV sát đường Trưng Nữ Vương đoạn qua phường Thủy Dương.

"Ngay khi nắm được thông tin, đơn vị đã cử bộ phận chức năng đến hiện trường để kiểm tra. Rất may, việc khai thác đất đá hiện chưa vượt quá giới hạn về an toàn kĩ thuật của trụ điện cao thế. Hiện, phía Công ty Điện lực Thừa Thiên-Huế đã phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản ghi nhận hiện trạng", ông Phúc cho biết thêm.

Hải Lan
.
.
.