Đang làm rõ nguyên nhân cá chết nổi ở hồ Nước Chè

Thứ Tư, 07/09/2022, 07:57

Chiều 6/9, chúng tôi ghi nhận tình trạng cá chết ở hồ Nước Chè, so với những ngày trước do người dân ghi lại bằng hình ảnh, hiện số lượng cá chết không còn dày đặc; ở các góc hồ vẫn nổi lên nhiều loại cá chết, trong đó đa phần là cá rô phi...

Ở trung tâm huyện lỵ Hải Lăng (Quảng Trị) có hồ nước tự nhiên rộng gần 10ha, xanh mát quanh năm. Hồ nước này không chỉ là điểm nhấn về cảnh quan, có tác dụng làm mát trên diện rộng vào những tháng hè nóng nực mà nó còn giúp người dân địa phương tăng nguồn thu nhập từ việc nuôi bán các loại cá nước ngọt. Được coi là báu vật trời đất ban tặng nên người dân nơi đây đặt tên cho hồ nước bằng cái tên thân thương và gần gũi: hồ Nước Chè. Tuy nhiên, kể từ khi các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn được hình thành đi vào hoạt động 5 năm trở lại đây và xả thải nguồn nước thải vào hồ nước, tình trạng cá ở hồ nước chết hàng năm càng nhiều và nghiêm trọng.

Chiều 6/9, chúng tôi ghi nhận tình trạng cá chết ở hồ Nước Chè, so với những ngày trước do người dân ghi lại bằng hình ảnh, hiện số lượng cá chết không còn dày đặc; ở các góc hồ vẫn nổi lên nhiều loại cá chết, trong đó đa phần là cá rô phi. Anh Trần Văn Hải, trú thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng cho biết: “Người dân chúng tôi vừa tổ chức vớt cá chết dưới hồ lên đưa đi chôn lấp để bớt mùi hôi thối. Tuy nhiên, cá vẫn chết liên tục và dạt vào bờ hồ vớt không hết được”.

Còn ông Hồ Ngọc Trai, hàng xóm của anh Hải chia sẻ: “Tôi nhận thầu nuôi cá ở đây, đóng cho địa phương mỗi năm 60 triệu đồng. Nhưng từ năm 2017, kể từ khi Nhà máy của Công ty TNHH Dệt may Vinatex Quốc tế Toms xả thải nguồn nước thải xuống hồ, cá ở đây chết hàng năm càng nhiều nên năm nào tôi cũng bị lỗ vốn”...

Ông Văn Ngọc Tiến Đức, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hải Lăng nói: “Để xác định nguyên nhân cá chết, chúng tôi đã đề xuất lấy mẫu cá xét nghiệm bệnh cá phẩm và lấy mẫu phân tích chất lượng nguồn nước. Đồng thời, để khắc phục tình trạng trên, đơn vị đã đề xuất UBND huyện đầu tư xây dựng lại cống thoát nước từ hồ Nước Chè đổ vào sông Nhùng với hình thức xả đáy, thoát bùn; tiến hành khơi thông, nạo vét lượng bùn trong hồ; tăng cường các hoạt động bảo vệ sinh thái lòng hồ và đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ Cụm công nghiệp Diên Sanh”.

Thanh Bình
.
.
.