Bất chấp bị xử phạt vẫn chiếm đất trên đồi cao xây dựng trái phép

Thứ Bảy, 01/10/2022, 13:59

Từ nguồn tin của bạn đọc, PV Báo CAND đã tìm đến thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP Tuy Hòa (Phú Yên) để tìm hiểu vụ việc đất nông nghiệp bị chiếm dụng rồi san ủi, đào đắp, xây dựng công trình như mô hình du lịch sinh thái.

Mặc dù nằm trên đồi cao nhưng do cây cối che khuất tầm nhìn nên chúng tôi đã phải sử dụng Flycam để dò tìm và đã xác định khu vực này nằm trên đồi Cây Đỏ gần xứ đồng Đồng Thiếc. Hình ảnh ghi được từ góc cao cho thấy các công trình xây dựng trái phép ở khu vực này không phải là lán trại để sản xuất hay nhà ở, mà các hạng mục đều được thiết kế như khu du lịch sinh thái với bể nước, hồ cá, kênh nhân tạo, sân vườn, tiểu cảnh...

                Ngang nhiên biến đất nông nghiệp thành khu sinh thái ? -0
Khu đất có hành vi vi phạm về đất đai, xây dựng

Tiếp tục vượt qua một chặng đường sỏi đá chông chênh, chúng tôi tìm thấy con đường dài gần 400m đã đổ xà bần, mở rộng đường mòn cũ để vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng. Một người dân địa phương cho biết, bất chấp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã kiểm tra yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, nhưng tại hiện trường sáng ngày 30/9 và 1/10 vẫn còn xe trung tải tất bật vận chuyển đất san lấp, xây dựng công trình trái phép.

Làm việc với ông Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, chúng tôi được biết trong tháng 6/2022, UBND xã An Phú đã phát hiện vụ việc nêu trên nên tiến hành kiểm tra. Qua đó đã xác định người vi phạm là ông Nguyễn Duy Anh Tuấn (trú ở khu phố Ninh Tịnh 4, phường 9) và Nguyễn Quốc Bảo (trú ở khu phố Liên Trì 2, phường 9, TP Tuy Hòa). Ông Tuấn chiếm dụng 16.212m2 đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng tại 7 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 14 ở thôn Chính Nghĩa, xã An Phú. Tại thời điểm kiểm tra, ông Tuấn đã xây dựng trái phép một số công trình bằng kết cấu gỗ, sắt, mái tole với tổng diện tích 281m2.

                Ngang nhiên biến đất nông nghiệp thành khu sinh thái ? -0
Kể cả khu đất này có "sổ đỏ" thì việc xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, đất chưa sử dụng đều là hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng.

Ông Bảo chiếm dụng 20.783m2 đất nông nghiệp là rừng sản xuất, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng tại 6 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 13 và 14. Tại thời điểm kiểm tra, ông Bảo đã xây dựng trái phép các công trình nhà sàn kết cấu trụ bê tông cốt thép, dàn gỗ, mái ngói, nhà xây móng đá, tường gạch, mái tole. Ngày 28/6, UBND xã An Phú đã lập biên bản vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực đất đai hai trường hợp nêu trên, nhưng nhiều cuộc làm việc sau đó, đối tượng vi phạm thiếu thiện chí, hợp tác với UBND xã An Phú, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Tuy Hòa.

Ngày 27/7 và 25/8, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa đã ra quyết định xử phạt VPHC đối với ông Nguyễn Anh Duy Tuấn 70 triệu đồng, Nguyễn Quốc Bảo 142,5 triệu đồng, đồng thời buộc họ phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trong thời hạn 10 ngày.

Theo ông Nguyễn Kim Hoan, Phó Chủ tịch UBND xã An Phú, do ông Bảo từ chối hợp tác nên ngoài việc niêm yết công khai tại khu đất có hành vi vi phạm, xã đã hai lần gửi quyết định xử phạt VPHC qua đường bưu điện. Lần đầu ông Bảo không nhận, lần thứ hai có người nhận là Đào Thị Bích Trâm. Tuy nhiên cho đến nay hai ông Tuấn, Bảo đều bất chấp quyết định XPHC của UBND TP Tuy Hòa, tiếp tục đầu tư xây dựng công trình.

Theo các quyết định xử phạt VPHC của UBND TP Tuy Hòa thì các khu đất hai ông Tuấn, Bảo đã và đang san ủi, đào đắp, xây dựng công trình đều là đất chiếm dụng trái phép. “Kể cả trường hợp đất đó đã được cơ quan có thẩm quyền cấp “sổ đỏ” cho họ thì việc xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, đất chưa sử dụng đều là hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng” – một cán bộ có chức trách ở địa phương nói.

Ông Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý vi phạm hai trường hợp nêu trên, trường hợp đối tượng vi phạm không chấp hành, đương nhiên phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC theo quy định pháp luật”.

Phương Lan
.
.
.