Thi công dự án trồng rừng đốt thực bì gây cháy rừng

Thứ Bảy, 29/05/2021, 07:48
Công ty TNHH MTV Tuấn Zin (gọi tắt Công ty Tuấn Zin, có trụ sở tại TP Đà Nẵng) hợp đồng với Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Phước Sơn thi công dự án trồng rừng thay thế tại khoảnh 3, 4 và 5 Tiểu khu 689, thuộc xã Phước Kim, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, đã đốt dọn thực bì gây cháy lan vào diện tích rừng tự nhiên. Đáng nói, việc đốt dọn thực bì này không đúng với quy định giải pháp xử lý thực bì do Chi cục Kiểm lâm (CCKL) tỉnh Quảng Nam phê duyệt. 


Ghi nhận thực tế hiện trường, nhiều cây rừng tự nhiên bị chặt hạ cháy sém; thảm thực vật rừng nơi đây bị đốt cháy gần như hoàn toàn.

Được biết, dự án trồng rừng thay thế trên được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt có tổng dự toán 2,1 tỷ đồng, thời gian triển khai từ năm 2020-2024; chủ đầu tư là BQL rừng phòng hộ huyện Phước Sơn. Tổng diện tích thiết kế trồng rừng là 20ha được quy hoạch chức năng rừng phòng hộ vào năm 2017, loài cây trồng gồm lim xanh và sao đen; mật độ trồng 1.333 cây/ha.

Một khoảnh rừng tại Tiểu khu 689, xã Phước Kim, bị đốt cháy gần như hoàn toàn.

Theo quy định của CCKL tỉnh Quảng Nam: Việc xử lý thực bì theo băng, băng chặt 5m, băng chừa 1m, băng chặt được bố trí song song với đường đồng mức. Trên băng chặt phát dọn sạch thực bì, chiều cao gốc chặt dưới 10cm, chừa lại toàn bộ cây gỗ tái sinh mục đích (cây bản địa) có tiêu chí phòng hộ lâu dài trên lô thiết kế trồng rừng.

Thế nhưng, trong 2 ngày 8 và 9/5, Công ty Tuấn Zin lại tiến hành chặt hạ một số cây gỗ nhỏ rồi đốt xử lý thực bì gây cháy hàng chục héc-ta trong vùng dự án trồng rừng thay thế. Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm (HKL) huyện Phước Sơn cho biết, qua kiểm tra phát hiện khu vực trồng rừng thay thế tại khoảnh 3, 4 và 5 Tiểu khu 689, quy hoạch chức năng phòng hộ đã bị đốt khoảng 20ha.

Do diện tích lớn, khối lượng lâm sản thiệt hại nhiều nên chưa tiến hành đo đếm, xác định cụ thể. Làm việc với chúng tôi, ông Alăng Ngọc, Giám đốc BQL rừng phòng hộ Phước Sơn, khẳng định, các thủ tục triển khai dự án trồng rừng thay thế tại Tiểu khu 689 đã được BQL thực hiện nghiêm túc, đúng quy định hiện hành.

Trước khi đơn vị thi công đốt dọn thực bì, ngày 6-5, BQL đã chủ trì, phối hợp với HKL Phước Sơn, UBND xã Phước Kim, Công ty Tuấn Zin thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra hiện trường, xác định trong diện tích 20ha thuộc dự án trồng rừng thay thế có 0,72ha là rừng tự nhiên, ngoài diện tích rừng tự nhiên trên còn có một số cây gỗ đứng rải rác và đa số là cây bụi, tre nứa, lồ ô. Do đó, HKL Phước Sơn đã đề nghị BQL rừng phòng hộ Phước Sơn và Công ty Tuấn Zin không được tác động vào khu vực 0,72ha và các cây gỗ tự nhiên nằm trong diện tích 20ha trồng rừng thay thế.

Mặc dù tổ công tác đã thống nhất ký vào biên bản nội dung đề nghị của HKL Phước Sơn, nhưng ngày 8 và 9/5, Công ty Tuấn Zin đã tự ý tổ chức đốt dọn thực bì làm cháy lan vào diện tích 0,72ha rừng tự nhiên này(?!). 

Khi được hỏi, với vai trò chủ rừng đồng thời là chủ đầu tư, vì sao BQL rừng phòng hộ Phước Sơn lại để đơn vị thi công tự ý đốt dọn thực bì, không đúng với quy định giải pháp xử lý thực bì do CCKL tỉnh Quảng Nam phê duyệt?, ông Ngọc phân bua rằng, khi đơn vị thi công đốt dọn thực bì không thông báo cho chủ đầu tư và các cơ quan chức năng, hơn nữa lại đốt vào trúng thứ Bảy, Chủ nhật nên BQL không nắm được(!?)…

Theo ông Hồ Công Điểm, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, UBND huyện đã chỉ đạo HKL huyện chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Phòng NN&PTNT huyện, BQL rừng phòng hộ Phước Sơn và UBND xã Phước Kim thành lập tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra hiện trường, xác định ranh giới và thống kê diện tích cháy lây lan, số lượng cây bị ảnh hưởng do đốt thực bì; tham mưu UBND huyện Phước Sơn xử lý theo quy định.

Ngoài ra, UBND huyện Phước Sơn yêu cầu BQL rừng phòng hộ tạm dừng ngay việc triển khai dự án trồng rừng thay thế tại Tiểu khu 689, xã Phước Kim cho đến khi có ý kiến chỉ đạo của UBND huyện. Còn ông Từ Văn Khánh, Phó Chi cục trưởng CCKL tỉnh Quảng Nam nói rằng, sau khi nhận được báo cáo của HKL huyện Phước Sơn, đề nghị hỗ trợ lực lượng để phối hợp khẩn trương xác định diện tích, lâm sản thiệt hại tại khu vực rừng bị đốt dọn thực bì tại Tiểu khu 689, xã Phước Kim, cán bộ Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đã đến hiện trường, tham gia công tác kiểm tra và đang tiến hành thống kê, làm báo cáo cụ thể.

Tuy nhiên, do có diễn biến mới là từ ngày 28/5, HKL huyện Phước Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy rừng xảy ra tại khoảnh 3, 4, 5 Tiểu khu 689 nên chưa thể cung cấp thông tin thêm cho báo chí. Khi nào có kết quả khám nghiệm hiện trường sẽ chính thức công bố thông tin(?!).

Về vụ việc trên, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã giao cho CCKL tỉnh kiểm tra, báo cáo để chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định.

Ngọc Thi
.
.
.