Phập phồng nỗi lo hiểm họa ở chung cư Sông Đà Nha Trang

Thứ Sáu, 22/05/2020, 06:33
Những người dân đang sinh sống tại chung cư Sông Đà Nha Trang (Khánh Hòa) tọa lạc tại số 06 Bãi Dương, khu Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang đang bày tỏ bức xúc khi nhiều hệ thống, thiết bị ở chung cư này hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, trong khi 8 năm qua chủ đầu tư là Công ty CP Sông Đà Nha Trang vẫn “quản lý” hơn 4 tỷ đồng tiền quỹ bảo trì.

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, cuối năm 2012, Công ty CP Sông Đà Nha Trang đã bán 162 căn hộ tại chung cư Sông Đà Nha Trang đồng thời thu phí bảo trì 2% với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Sau gần 7 năm hoạt động, mãi đến tháng 9-2019, chung cư Sông Đà Nha Trang mới có Ban quản trị gồm 5 thành viên do ông Nguyễn Tường Khuê đảm nhiệm Trưởng ban, nhưng chủ đầu tư không chuyển giao tiền bảo trì đã thu của người dân ở chung cư nên khi hệ thống điện, nước, vệ sinh… hư hỏng không có kinh phí sửa chữa.

Vì thế bình chữa cháy, vòi phun nước, thiết bị báo cháy tự động đều rỉ sét, hư hỏng, hết hạn sử dụng; 4 thang máy trong tòa nhà thường xuyên vấp phải sự cố kỹ thuật, hệ thống bể nước ngầm, nước sinh hoạt, hầm chất thải không được xử lý đúng quy trình nên nguồn nước sinh hoạt ô nhiễm, chất thải tràn ra sân, bốc mùi hôi thối…

Lối vào chung cư Sông Đà Nha Trang.

Do phải đối mặt với nhiều tiềm ẩn hiểm họa nên Ban quản trị đã phải vận động từng gia đình trong khu chung cư góp tiền sửa chữa thang máy, xử lý hệ thống cấp thoát nước, xử lý chất thải, còn chi phí đầu tư sửa chữa, mua mới công cụ, thiết bị chữa cháy quá lớn nên người dân không đủ khả năng đóng góp.

Đề cập đến những bất ổn nêu trên, ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà Nha Trang – chủ đầu tư chung cư Sông Đà Nha Trang thừa nhận do thời gian sử dụng 8 năm nên một số hệ thống, thiết bị trong chung cư xuống cấp, doanh nghiệp đang gặp khó khăn nhưng sẽ sớm khắc phục sự cố thang máy và sửa chữa, lắp đặt công cụ, thiết bị chữa cháy, đồng thời thỏa thuận với Ban quản trị chung cư về phương thức hoàn trả lại tiền quỹ bảo trì.

Ông Dũng cũng thừa nhận Công ty CP Sông Đà Nha Trang đã xây dựng trái phép bể bơi và ki-ốt bán hàng, nếu cơ quan thẩm quyền buộc tháo dỡ thì doanh nghiệp sẽ chấp hành.

Người dân ở khu chung cư Sông Đà Nha Trang mong chờ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà Nha Trang sớm khắc phục những vấn đề nêu trên khi chưa quá muộn để tránh hiểm họa về người và tài sản có thể xảy ra.

Hữu Toàn
.
.
.