Nhà máy cồn Đại Tân xả thải gây ô nhiễm môi trường

Thứ Hai, 15/08/2016, 09:23
Mặc dù chưa có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định của pháp luật, song Nhà máy cồn Đại Tân của Công ty CP Nhiên liệu sinh học Tùng Lâm (gọi tắt là Công ty Tùng Lâm) vẫn ngang nhiên xả thải ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước dẫn đến cá chết hàng loạt, khiến người dân bức xúc…



Nhận được tin báo tại khe Đá Chồng (thôn Nam Phước, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt, tổ công tác gồm Công an, Phòng TN&MT huyện Đại Lộc, UBND xã Đại Tân tiến hành kiểm tra thực tế. 

Tại hiện trường có rất nhiều loại cá lớn nhỏ bị chết, nổi lên mặt nước, xác cá chết theo dòng nước chảy dọc theo 2 bên khe; đặc biệt, dòng nước tại khu vực trên có màu vàng đục, có mùi hôi và nhiệt độ nóng hơn so với bình thường. 

Tổ công tác lấy 3 mẫu nước gửi đi phân tích, kết quả đều có nhiều chỉ số vượt mức cho phép… 

Nhà máy cồn Đại Tân xả thải ra môi trường.

Căn cứ vào kết quả điều tra, phân tích mẫu nước, Công an huyện Đại Lộc xác định Nhà máy cồn Đại Tân chưa có giấy phép xả thải, nhưng Công ty Tùng Lâm tự ý cho xả nước thải ra khu vực khe Đá Chồng gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt khiến người dân quanh khu vực bức xúc.

Chiều 11-8, UBND huyện Đại Lộc tổ chức buổi làm việc với các ban, ngành và đại diện Công ty Tùng Lâm. 

Tại buổi làm việc, nhiều đại biểu đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của Công ty Tùng Lâm, như ngoài lượng nước xả thải ra khe Đá Chồng, người dân còn phát hiện công ty này có thêm 1 điểm xả thải phía sau Nhà máy cồn Đại Tân vào hồ Hố Chính; công ty chưa có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, chưa thực hiện chương trình giám sát môi trường năm 2016; chưa có hợp đồng thu gom, xử lý chất thải nguy hại với đơn vị chức năng… 

Trước những sai phạm của Công ty Tùng Lâm, đa số đại biểu đề nghị Nhà máy cồn Đại Tân tạm dừng hoạt động để khắc phục hậu quả. 

Tuy nhiên, ông Hồ Ngọc Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc chủ trì buổi làm việc, kết luận yêu cầu Công ty Tùng Lâm hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục pháp lý theo đúng thời gian công ty đã cam kết, trước ngày 30-10-2016. 

Với cách giải quyết như vậy, dư luận cho rằng đây là cách làm “giơ cao đánh khẽ” của chính quyền địa phương, không sát với thực tế. 

Có ý kiến cho rằng, nếu Công ty Tùng Lâm đã sai phạm thì nên tạm dừng hoạt động để khắc phục việc xả thải gây ô nhiễm môi trường theo đúng pháp luật; đồng thời thông báo cho người dân trong khu vực biết để họ an tâm sinh sống...

Được biết, Công ty Tùng Lâm tiếp nhận Nhà máy cồn Đại Tân từ tháng 3-2015 do Công ty CP Đồng Xanh bàn giao lại. Sau khi tiếp quản, công ty này đã cho chạy thử nghiệm nhà máy lần 1 vào tháng 1-2016 (khoảng 10 ngày); thử nghiệm lần 2 vào tháng 5-2016 (khoảng 35 ngày) để nghiệm thu trước khi đưa vào hoạt động chính thức.

Ngọc Thi
.
.
.