Doanh nghiệp phải nộp lại nguồn lợi bất chính từ khai thác khoáng sản trái phép

Thứ Bảy, 24/08/2019, 15:47
Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, hành vi khai thác tài nguyên khoáng sản của Công ty CP thủy điện sông Bồ (gọi tắt Công ty Sông Bồ) sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo Điều 36 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 3-4-2017 của Chính phủ quy định về “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản”. 

Liên quan đến sự việc Công ty Sông Bồ ngang nhiên khai thác, tận thu tài nguyên khoáng sản gồm cát, sỏi và đá tại khu vực nằm trong phạm vi tiểu khu 309, xã Hương Phong do Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) A Lưới quản lý, chiều 24-8, ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, việc Công ty Sông Bồ khai thác cát sỏi, đá để phục vụ thi công công trình thủy điện là hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản.

Một phần khối lượng cát, sỏi sử dụng xây dựng tại thủy điện sông Bồ có được do hoạt động tận thu, khai thác trái phép.

Theo ông Bách, hành vi này sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo Điều 36 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 3-4-2017 của Chính phủ quy định về “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản”. Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ buộc Công ty Sông Bồ nộp lại nguồn lợi bất hợp pháp có được do khai thác khoáng sản trái phép; đồng thời còn phải khắc phục các vấn đề liên quan do hành vi vi phạm gây ra. “Vì thế, hiện UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN&MT tham mưu, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép của Công ty Sông Bồ trong quá trình thực hiện thi công dự án thủy điện sông Bồ theo quy định pháp luật”, ông Bách khẳng định.

Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm về khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép của Công ty Sông Bồ.

Trước đó, như CAND Online phản ánh, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Công ty Sông Bồ đã mở đường men theo sông Bồ vào khoảnh 7, tiểu khu 309 thuộc diện tích rừng của Ban QLRPH A Lưới để thu gom, khai thác cát, sỏi, đá. Suốt một thời gian, Công ty này đã cho các loại máy móc, phương tiện xe tải vào điểm này lấy cát sau đó vận chuyển đến điểm thi công các hạng mục nhà máy thủy điện sông Bồ. Công ty Sông Bồ còn tiến hành sàng đá, nước xả thải thải ra khu vực này gây đục dòng sông Bồ. Đơn vị thi công còn lấy đất đá ở suối, khu vực bờ sông Bồ để tiến hành đắp đường… Tất cả các hoạt động khai thác, tận thu cát sỏi và đá của Công ty Sông Bồ đều hoạt động trái phép khi chưa được các cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép.

Công trường thi công dự án thủy điện Sông Bồ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng lập biên bản ghi nhận các loại máy móc, phương tiện khai thác cát đã di chuyển ra khỏi khu vực khai thác nhưng vẫn còn đống cát 50 m3 nằm ngổn ngang ở cuối đường cách chân đập 2km; quá trình khai thác đã để lại hố sâu 1m, dài 40m, rộng 30m và cát, sạn đã được lấy đi.

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ buộc Công ty Sông Bồ nộp lại nguồn lợi bất hợp pháp có được do khai thác khoáng sản trái phép tại dự án thủy điện sông Bồ.
Ông Văn Thân, Giám đốc Ban QLRPH A Lưới cho biết, qua kiểm tra hồ sơ thì chưa có văn bản nào của cấp có thẩm quyền cho phép Công ty Sông Bồ khai thác, thu gom cát, sỏi tại khoảnh 7, tiểu khu 309. Vì thế lực lượng chức năng đã yêu cầu Công ty này dừng các hoạt động khai thác nói trên
Anh Khoa
.
.
.