Hàng loạt cây xanh chết khô, bật gốc trên phố Hà Nội

Thứ Sáu, 17/06/2016, 16:07
Hàng loạt cây xanh mới trồng trên phố Trần Bình, phường Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) từ lâu đến nay đang trong tình trạng chết khô, bật gốc, nằm nghiêng ngả trên vỉa hè.

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực phường Mai Dịch gồm phố Trần Bình, Nguyễn Hoàng có khoảng 40 cây đã chết khô, vỏ cây bong tróc rơi xuống đường, một số cây đổ ngổn ngang, bật gốc. Tại phố Trần Bình, 20 cây thì chỉ có 1 cây còn sống.
Hàng loạt cây xanh trên phố Trần Bình bị chết khô từ lâu.

Người dân sống tại đây cho biết, hàng cây này được trồng vào thời điểm Tết Nguyên đán 2016, nhưng sau đó không hề có nhân viên đến chăm sóc cây. Tình trạng cây chết khô đã kéo nhiều tháng qua nhưng không có cơ quan chức năng đến khắc phục cũng như thu dọn thay thế cây mới.

Một dãy 20 cây nhưng duy nhất một cây sống sót nhưng phát triển chậm.

Chị Nguyễn Thị Nga (37 tuổi, ở phố Trần Bình) bức xúc nói: "Con đường mới được làm thông thoáng, sạch đẹp mà thiếu mất những hàng cây xanh. Cây trồng từ tết mà giờ chết khô hết. Trồng cây xong không có nhân viên nào đến chăm sóc".

Vỏ cây bong tróc rơi vãi trên vỉa hè.
Cây chết là nơi để khóa xe rác.
Hàng loạt cây chết khô đổ gục.
Theo người dân phản ánh, tình trạng cây chết khô từ nhiều tháng nay.
Cây chết nghiêng ngả tại phố Trần Hoàng.
Cây chết nằm ngổn ngang trên đường.
Lưới bọc gốc cây vẫn còn nguyên.
Phần thân cây chết khô.
Xuân Bùi
.
.
.