Giao Công an làm rõ những “dự án bất động sản” ở Bảo Lộc

Thứ Sáu, 22/01/2021, 15:14
Báo CAND vào các ngày 17 và 18/1 cũng đã có các bài phản ánh về tình trạng nở rộ những dự án bất động sản trái pháp luật trên địa bàn TP Bảo Lộc. 

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa giao Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND TP Bảo Lộc khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan đến hàng loạt “dự án” bất động sản trái pháp luật trên địa bàn TP Bảo Lộc, báo cáo kết quả điều tra, xử lý cho cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng trước ngày 1/4. 

Trước đó, ngày 21/1, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi thị sát tại nhiều “dự án” bất động sản đang được phân lô, chào bán nhộn nhịp ở TP Bảo Lộc. Báo CAND vào các ngày 17 và 18/1 cũng đã có các bài phản ánh về tình trạng nở rộ những dự án bất động sản trái pháp luật trên địa bàn TP Bảo Lộc.

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thị sát các "dự án bất động sản" ở Bảo Lộc

Tại “dự án” bất động sản thuộc thôn 13, xã Đạm B’ri, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các cơ quan chức năng cung cấp một số hồ sơ liên quan đến việc phân lô, tách thửa. Ở “dự án” này, ngoài yêu cầu làm rõ tính pháp lý, ông Trần Văn Hiệp còn chỉ đạo truy trách nhiệm của “chủ đầu tư”, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan đã để chủ dự án tự ý cải tạo, đào múc thành một hồ nước cảnh quan trong “dự án” lại không được rào chắn, cảnh báo, dẫn đến một bé gái 12 tuổi rơi xuống tử vong.

Kiểm tra “dự án” bất động sản tại đồi chè thôn 12, xã Đạm B’ri, ông Trần Văn Hiệp kết luận tại chỗ: Việc mở đường dựa trên quy định về việc hiến đất làm đường chỉ là biện pháp mà chủ sử dụng đất tìm cách lách luật để tách thửa, phân lô. Thực địa cho thấy, hoạt động mở đường, san gạt, tách thửa tại đồi chè này là sai phạm nghiêm trọng cần được xác minh, làm rõ.  

Một "dự án bất động sản" đang được phân lô

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng lập tức đình chỉ hai “dự án” bất động sản trái pháp luật trên. Đồng thời, giao Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an TP Bảo Lộc chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành và UBND TP Bảo Lộc, khẩn trương điều tra làm rõ các sai phạm tại hai “dự án” này.

Tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã tới kiểm tra hai “dự án bất động sản”, đều do các cá nhân tự triển khai thực hiện. Cả hai dự án trên vẫn chưa được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập dự án bất động sản.

Tuy nhiên, theo các tài liệu mà cơ quan chức năng cung cấp, hai khu vực phân lô bán nền này thuộc quy hoạch đất ở. Vì vậy, ông Trần Văn Hiệp yêu cầu các sở, ngành và UBND TP Bảo Lộc kiểm tra hồ sơ, thủ tục pháp lý của các chủ sử dụng đất đã, đang phân lô, tách thửa, bán nền để có hướng xử lý theo quy định nếu xảy ra sai phạm. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Công an chủ trì, làm rõ những "dự án bất động sản"

Kết luận buổi làm việc, ông Trần Văn Hiệp yêu cầu các cơ quan chức năng lập tức đình chỉ toàn bộ các dự án bất động sản tự phát, trái pháp luật trên địa bàn; thống kê các khu vực san gạt, mở đường, phân lô, bán nền, khẩn trương báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, xử lý. UBND TP Bảo Lộc chịu trách nhiệm giải quyết tất cả những tồn đọng về quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn từ trước đến nay.

Ông Trần Văn Hiệp cũng yêu cầu Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, Sở NN&PTNT, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. 

Khắc Lịch
.
.
.