Điều tra đường dây mua bán chứng chỉ hành nghề y

Thứ Sáu, 19/06/2020, 07:30
Trong một diễn biến khác, trong quá trình làm việc với Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, ông Huỳnh Văn Bình (1 trong 4 bác sỹ mua chứng chỉ - PV) cho biết, nhận thấy do hiểu biết còn “hạn chế” về quy trình, quy định cấp chứng chỉ hành nghề nên đã chọn dịch vụ làm chứng chỉ hành nghề trái quy định của pháp luật...


Liên quan đến đường dây “chạy” chứng chỉ hành nghề y mà Báo CAND đã thông tin, cơ quan Công an đang tiến hành làm rõ. Theo điều tra, đường dây mua bán này xuất phát từ một phòng khám xin “học nâng cao trình độ chuyên môn” cho 7 bác sỹ. Điều bất ngờ là người đứng đầu phòng khám lúc đó là ông Bùi Bình Trung, hiện Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk. Trong khi đó, theo kết luận của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thì 4 bác sỹ “chạy” chứng chỉ hành nghề y thông qua một người phụ nữ tên Lê Thị Ánh Hồng (người này vốn là vợ của ông Trung).

Trao đổi với phóng viên về việc này, ông Trung cho biết: “Việc này vợ mình làm, vợ mình phụ trách hết. Phòng khám của mình cũng đóng cửa lâu lắm rồi. Mình cũng ly dị vợ mình 2 năm nay rồi. Trước ly thân thì cô ấy đi đâu, nay Hà Nội mai Sài Gòn mình không nắm được”.

Tuy nhiên, khi phóng viên thắc mắc là theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thì ông Trung là người đóng tiền và ký hợp đồng với bệnh viện cho các bác sỹ của phòng khám đi học nâng cao trình độ? Ông Trung nói: “Không phải đâu. Tôi không trực tiếp đóng tiền”.

Như Báo CAND đã phản ánh, vào đầu tháng 6/2020, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có kết luận trong quá trình giám sát việc việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc cấp chứng chỉ hành nghề y. Qua đó, Thanh tra Sở đã phát hiện có 4 trường hợp được cấp chứng chỉ hành nghề Phẫu thuật thẩm mỹ trái quy định.

Theo kết luận của Sở Y tế Đắk Lắk, ông Huỳnh Văn Bình (SN 1985, trú tại tỉnh Lâm Đồng) có tham gia thực hành tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên khoảng 1 tháng (chưa đủ thời gian quy định). 3 trường hợp còn lại gồm các ông: Lê Anh Tài (SN 1978, trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế), Hứa Chí Cường (SN 1982, trú tại TP. Hồ Chí Minh) và Huỳnh Thanh Giàu (SN 1976, trú tại tỉnh Đồng Tháp) chưa từng tham gia thực hành tại bệnh viện này.

Tuy nhiên, 4 trường hợp trên đều có giấy xác nhận thời gian thực hành tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Sau đó, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cấp chứng chỉ hành nghề y. Ngoại trừ ông Tài không tới làm việc, 3 trường hợp còn lại giải trình đã thông qua 1 người tên Như Ý (ở TP Hồ Chí Minh) rồi kết nối với 1 người có tên là Lê Thị Ánh Hồng (xưng bác sỹ Da Liễu ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để làm giấy chứng chỉ hành nghề y với giá từ 220 triệu đồng đến 300 triệu đồng/trường hợp.

Sau kết luận của Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã có văn bản giải trình vụ việc cho thấy: Vào tháng 7/2018, Phòng khám Dr Trung (TP Buôn Ma Thuột) đến bệnh viện đặt vấn đề xin học nâng cao trình độ chuyên môn thời gian 12 tháng cho 7 bác sỹ. Sau khi làm thủ tục, bác sỹ Bùi Bình Trung (Hiện là Giám đốc Trung tâm pháp y - Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk) ký hợp đồng, đóng tiền học phí cho 7 bác sỹ theo quy định (có hóa đơn đỏ). Tuy nhiên, sau đó, không rõ lý do chỉ có 4 bác sỹ nói trên nộp hồ sơ với các văn bằng liên quan và thực tế bệnh viện đã ký quyết định cho 4 bác sỹ học nâng cao trình độ 12 tháng.

“Bệnh viện nhận khuyết điểm khuyết điểm về việc ký xác nhận thời gian thực hành không đúng quy định nhưng cho rằng việc cấp chứng chỉ hành nghề không còn trách nhiệm của bệnh viện mà là trách nhiệm của các phòng chức năng thuộc Sở Y tế”, báo cáo giải trình của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nêu.

Trong một diễn biến khác, trong quá trình làm việc với Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, ông Huỳnh Văn Bình (1 trong 4 bác sỹ mua chứng chỉ - PV) cho biết, nhận thấy do hiểu biết còn “hạn chế” về quy trình, quy định cấp chứng chỉ hành nghề nên đã chọn dịch vụ làm chứng chỉ hành nghề trái quy định của pháp luật.

Tương tự, ông Hứa Chí Cường nhận thấy bản thân am hiểu còn hạn chế về các quy định của pháp luật và cho rằng mình chỉ là nạn nhân. Ông Huỳnh Thanh Giàu cũng nhận thấy bản thân am hiểu pháp luật còn hạn chế. Các cá nhân này cũng đã có đơn gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk xin trả lại chứng chỉ hành nghề đã được cấp.

Văn Thành
.
.
.